Ninh Thuận: Trên 4,2 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn gây ra

Minh An (T/h)|29/06/2020 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa trích Quỹ Cứu trợ tỉnh trên 4,2 đồng để phối hợp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, khó khăn do hạn hán gây ra.

Cụ thể, phân bổ cho Hội Nông dân tỉnh 489,5 triệu đồng mua túi trữ nước ngọt hỗ trợ cho nông dân vùng hạn ở các như: Bác Ái , Thuận Bắc mỗi huyện 1 tỷ đồng, Thuận Nam 600 triệu đồng, Ninh Sơn 600 triệu đồng và huyện Ninh Hải 558,9 triệu đồng để hỗ trợ đào ao, giếng và mua bồn, phi, can trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi của người dân trong vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra.

Ảnh minh họa. Ảnh TTXVN

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã trích Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ xây mới 10 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng về nhà ở do mưa và lốc xoáy gây ra tại xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ còn vận động doanh nghiệp hỗ trợ 50 tấn gạo, 8,5 tấn bột nêm cho các hộ nghèo, người dân gặp khó khăn do hạn hán tại các huyện như: Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Sơn và Bác Ái.

Minh An (T/h)

Bài liên quan
  • Miền Bắc ngày nắng nóng, đêm vùng núi có mưa giông
    Moitruong.net.vn – Vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định; khiến ngày nắng nóng. Về đêm, vùng hội tụ gió trên khu vực vùng núi phía Bắc hoạt động mạnh trở lại gây mưa, mưa rào và giông rải rác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận: Trên 4,2 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn gây ra