Tin trong nước

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước hùng cường

Minh Phúc 18/05/2026 11:00

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước, của tinh thần cách mạng kiên cường, của trí tuệ, nhân cách và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất mà còn là tấm gương sáng ngời về đạo đức, lối sống, ý chí tự học, tự rèn luyện và cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Noi gương Bác hôm nay chính là tiếp tục rèn đức, luyện tài, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, chung sức xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

hcm.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phòng làm việc tại căn cứ Việt Bắc. Ảnh: TL

Sinh ra trong hoàn cảnh đất nước chìm trong ách đô hộ của thực dân, chứng kiến cảnh nhân dân lầm than, các phong trào yêu nước lần lượt thất bại, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã sớm nung nấu khát vọng cứu nước, cứu dân. Năm 1911, từ Bến Nhà Rồng, Người ra đi tìm đường cứu nước với hành trang là lòng yêu nước cháy bỏng và ý chí sắt đá.

Trải qua nhiều năm bôn ba khắp năm châu, hòa mình vào cuộc sống của người lao động, Người vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu thực tiễn cách mạng thế giới để tìm con đường giải phóng dân tộc. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, Người đã tìm thấy con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam: giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bằng trí tuệ thiên tài và tầm nhìn vượt thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam, xây dựng hệ thống lý luận cách mạng phù hợp với điều kiện đất nước. Người tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng.

Mùa Xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên. Đây là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, mở ra con đường mới cho dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để đi đến những thắng lợi vẻ vang. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; là những chiến thắng vang dội trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những thắng lợi mang tầm vóc thời đại ấy đã khẳng định công lao to lớn, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã làm rạng danh dân tộc Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam trở thành biểu tượng của phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Không chỉ để lại sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho dân tộc ta một di sản tinh thần vô giá đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Người là tấm gương mẫu mực về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về tinh thần gần dân, trọng dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Học tập và làm theo Bác không phải là những điều lớn lao, xa vời mà bắt đầu từ những việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Đó là tinh thần trách nhiệm trong công việc; là ý thức tiết kiệm, chống lãng phí; là thái độ trung thực, tận tụy; là tinh thần đoàn kết, yêu thương con người; là khát vọng vươn lên bằng tri thức, lao động và sáng tạo.

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh và năng lực thích ứng.

Noi gương Bác, mỗi người cần xác định rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước. Thanh niên phải nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, ra sức học tập, làm chủ khoa học – công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đặt lợi ích của nhân dân, của quốc gia lên trên hết.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ phát triển mới.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập và sáng tạo; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Hơn lúc nào hết, chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức để đưa Việt Nam phát triển hùng cường.

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về dân tộc, thêm biết ơn công lao trời biển của Người và tự nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với đất nước. Noi gương Bác, rèn đức, luyện tài, phát huy tinh thần cống hiến chính là con đường thiết thực nhất để viết tiếp bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và trường tồn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước hùng cường
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.