Nước biển xâm thực ở Bình Định: 20 hộ dân kêu trời mà chưa được giải quyết?

Thu Trân|03/05/2017 08:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đã chịu cảnh biển xâm thực vào đất liền ba năm qua, bà con sinh sống ở Bãi biển Đề Gi (thuộc khu vực phía Nam Cảng cá Đề Gi) dù đã kêu cứu nhưng vẫn phải ngậm ngùi vì chưa thấy chính quyền bắt tay vào giải quyết.

(Moitruong.net.vn) – Đã hơn một lần kêu cứu nhưng tình trạng biển xâm thực gây sạt lở đất, đe dọa đến tính mạng và tài sản của hơn 20 hộ dân ở thôn An Quang Đông, Cảng cá Đề Gi xã Cát Khánh, huyện Phù Cát vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước kia ở nơi đây là bãi biển cát dài rất đẹp, thích hợp để khai thác và kinh doanh du lịch. Thế nhưng từ khi các doanh nghiệp tiến hành hút cát thì mỗi năm đến khoảng tháng 9 là các hộ dân chỉ còn biết “khóc dở mếu dở” nhìn biển xâm thực vào tận trong nhà nơi họ đang sinh sống gây sạt lở đất, nhà dân và rừng phòng hộ ven biển. Một người dân tỏ ra quan ngại: “Nếu tình trạng này kéo dài thì mùa mưa bão tới chắc biển sẽ cuốn trôi hơn 20 hộ dân ở đây ra biển”. 

nuoc-bien-xam-thuc-binh-dinh

Trước đó, ngày 19/4/2017 UBND huyện Phù Cát báo cáo số 54 về tình hình biển xâm thực vào đất liền gửi UBND tỉnh Bình Định. Trong báo cáo nêu rõ: “Trong những năm gần đây sóng biển lớn gây xâm thực vào khu vực phía Nam Cảng cá Đề Gi làm sạt lở đất, mất an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực này và gây thiệt hại rừng trồng phòng hộ ven biển. Vào ngày 10-11/4/2017 sóng biển lớn gây sạt lở bờ biển phía Nam Cáng cá Đề Gi, chiều dài tính theo bờ biển dài khoảng 398,6m, xâm thực sâu vào đất liền khoảng 40m, trong đó diện tích phòng hộ ven biển bị xâm thực 1.298m2, 8 cây phi lao bị ngã đổ có đường kính 0,2m, chiều cao 08-10m”.

Ngày 25/4, UBND tỉnh Bình Định có văn bản số 1903 giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường biển xâm thực đất liền tại khu vực phía Nam Cảng cá Đề Gi, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 5/5/2017.

Thu Trân

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nước biển xâm thực ở Bình Định: 20 hộ dân kêu trời mà chưa được giải quyết?