Tin Quốc tế

Pháp: Hàng triệu ngôi nhà đối mặt nguy cơ hư hại do biến đổi khí hậu

Ngọc Ánh 05/04/2026 14:00

Tình trạng đất sét co ngót và trương nở dưới tác động của thời tiết cực đoan đang đe dọa kết cấu nhà ở tại Pháp, khiến thiệt hại ngày càng gia tăng.

Hàng loạt dấu hiệu hư hỏng như nứt vỡ đường ống, cửa biến dạng hay các vết nứt lớn trong tường đang xuất hiện ngày càng phổ biến tại nhiều ngôi nhà ở Pháp. Theo cảnh báo, hơn 12 triệu bất động sản tại nước này đang đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng và thời tiết diễn biến cực đoan hơn.

Nguyên nhân chính được xác định là hiện tượng đất sét co lại khi khô hạn và nở ra khi gặp nước. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, chu kỳ này diễn ra với tần suất và cường độ lớn hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền móng và kết cấu các công trình xây dựng, đặc biệt là nhà thấp tầng.

screenshot-2026-04-03-122645.png
Ảnh minh họa

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hơn một nửa diện tích lãnh thổ Pháp nằm trong khu vực có nguy cơ từ trung bình đến cao đối với hiện tượng này. Những ngôi nhà được xây dựng từ thập niên 1970 bằng vật liệu bê tông được xem là dễ bị tổn thương hơn.

Trong điều kiện khô hạn kéo dài, đất sét mất nước và co lại, khiến nền móng có thể bị sụt lún. Ngược lại, khi xảy ra mưa lớn, đất hấp thụ nước và giãn nở, tạo áp lực lên kết cấu công trình. Sự thay đổi liên tục giữa hai trạng thái này theo thời gian khiến nền đất suy yếu, làm gia tăng nguy cơ hư hại.

Tình trạng còn có thể trầm trọng hơn do các yếu tố như hệ thống thoát nước kém hiệu quả hoặc cây trồng có rễ phát triển gần khu vực nền móng.

Đại diện Bộ Chuyển đổi Sinh thái Pháp cho biết hiện tượng này đang ảnh hưởng tới khoảng 54% nhà ở riêng lẻ. Mỗi năm, chi phí bồi thường thiệt hại liên quan đến co ngót và trương nở đất sét ước tính lên tới khoảng 1 tỷ euro thông qua cơ chế hỗ trợ thiên tai.

Bản đồ đánh giá mới nhất cho thấy nhiều khu vực có mức độ rủi ro cao, trong đó khoảng 3 triệu ngôi nhà nằm trong nhóm dễ bị tổn thương nhất. Nhiệt độ gia tăng do biến đổi khí hậu được cho là yếu tố khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, khi kéo theo cả các đợt nắng nóng lẫn mưa lớn với cường độ cao.

Các chuyên gia cho biết, khi nhiệt độ không khí tăng thêm 1 độ C, khả năng giữ ẩm của khí quyển tăng khoảng 7%, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các trận mưa lớn.

Trong năm 2025, Pháp đã trải qua nhiều đợt nắng nóng gay gắt, trong đó có thời điểm nhiệt độ lên tới 43,4 độ C, khiến mùa hè trở thành một trong những mùa nóng nhất từng được ghi nhận. Nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng.

Các nghiên cứu quốc tế cũng chỉ ra rằng biến đổi khí hậu góp phần lớn vào số ca tử vong do nắng nóng trên toàn cầu, trong đó Pháp ghi nhận hơn 1.400 trường hợp trong mùa hè năm ngoái.

Bước sang đầu năm nay, quốc gia này tiếp tục đối mặt với chuỗi ngày mưa kéo dài kỷ lục, gây lũ lụt tại nhiều khu vực phía tây, buộc hàng nghìn người phải sơ tán và khiến nhiều công trình bị hư hại.

Dự báo trong thời gian tới, nhiệt độ trung bình toàn cầu vẫn tiếp tục ở mức cao, kéo theo nguy cơ lặp lại các chu kỳ khô hạn và mưa ẩm xen kẽ. Đây được xem là yếu tố khiến tình trạng hư hại nhà ở tại Pháp ngày càng gia tăng.

Để giảm thiểu rủi ro, Chính phủ Pháp đang triển khai thử nghiệm quỹ phòng ngừa Argile, nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng và hỗ trợ các biện pháp gia cố, phòng ngừa đối với những công trình xây dựng trên nền đất sét, trước khi xảy ra sự cố.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp: Hàng triệu ngôi nhà đối mặt nguy cơ hư hại do biến đổi khí hậu
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.