Mưa đá, gió lốc xảy ra ở huyện Sốp Cộp chiều ngày 22/3 đã gây tốc mái gần 500 nhà dân, các trường học cùng nhiều tài sản khác, ước tính thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.
Tiếp nối thành công mùa 1 (năm 2023), Tạp chí Trẻ em Việt Nam phối hợp với Văn phòng phẩm Eras Việt Nam tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 2 (năm 2024) với chủ đề “Ngôi nhà xanh”.
Với việc duy trì hoạt động của gần 300 mô hình "Ngôi nhà xanh" trên toàn tỉnh, phụ nữ Hải Dương không chỉ góp phần giữ gìn môi trường xanh sạch mà thông qua việc thu gom, bán phế liệu có kinh phí để hỗ trợ phụ nữ nghèo xây, sửa nhà, đầu tư sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh…
Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân ở xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư (Thái Bình) bức xúc và lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì nhà cửa bị rạn nứt, sụt lún do quá trình thi công Dự án nạo vét, kè bờ sông thủy nông Bồng Tiên.
Hưởng ứng “Đề án truyền thông nâng cao nặng lực cộng đồng về bảo tồn biển đến năm 2030,” Cục Kiểm ngư cùng Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) và các đối tác phối hợp tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ đại dương xanh - ngôi nhà của các loài sinh vật biển”.
Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đề nghị kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, giao thông.
Qua hơn 3 tháng triển khai, lắp đặt (từ ngày 12-5), mô hình “Ngôi nhà xử lý pin qua sử dụng” đã thu được hơn 100kg pin thải trong các khu dân cư để xử lý an toàn.
Tính đến trưa 19/7, mưa kèm dông lốc đã 221 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 661,3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Tại tỉnh Kiên Giang, một người dân thiệt mạng do nhà sập, ba người khác bị thương.
Tại huyện Chợ Mới ( An Giang), mưa lớn kèm giông lốc làm hư hỏng 10 căn nhà và 1 trại mộc, ước thiệt hại khoảng 225 triệu đồng. Trong khi đó, thiên tai ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, làm 208 nhà bị tốc mái và một số thiệt hại khác.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), mưa lớn kèm giông lốc trong 2 ngày 24 – 25/6 đã làm 40 ngôi nhà tại các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Giang bị hư hỏng do sạt lở đất và sét đánh. 365 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, 2 người tử vong và mất tích.
Mỗi năm, mùa mưa ở Nepal gây ra lũ lụt và phá hủy cơ sở hạ tầng khiến hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích. Mùa mưa năm nay mới bắt đầu được 1 tuần nhưng đã có ít nhất 1 người thiệt mạng, 25 người mất tích và 1 dự án thủy điện bị cuốn trôi.
Cơn mưa kèm dông, sấm sét xảy ra chiều qua đã khiến 81 ngôi nhà trên địa bàn xã Lâm Dớt, huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên-Huế bị tốc mái, 2 người bị thương do sét đánh, nhiều cây to bị gãy đổ.
Báo Bangkok Post dẫn nguồn tin giới chức địa phương cho biết, số người thiệt mạng tại bang miền Tây Rakhine của Myanmar đã tăng lên 41 sau khi siêu bão Mocha đổ bộ khu vực này.
Sáng 4/5, một vụ cháy xảy ra tại xưởng gỗ số 28, ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngọn lửa sau đó đã lan sang một nhà dân bên cạnh.
Ngày 22/4 hằng năm được công nhận là Ngày Trái đất. Đây là dịp để nâng cao nhận thức và hành động của toàn nhân loại nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu.
“Tuần lễ Việt Nam” diễn ra tại thủ đô Moskva-Nga sẽ kéo dài đến 23/04 được tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.
Tính đến ngày 18/4, những cơm mưa lớn kèm lốc xoáy đã khiến hơn 100 ngôi nhà của người dân ở tỉnh Bình Phước bị tốc mái. Hàng chục hecta hoa màu bị gãy đổ, ước tính thiệt hại trên 5 tỷ đồng.
Trận động đất mạnh 6,5 độ Richter khiến nhiều ngôi nhà ở khu vực thung lũng Swat thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tây bắc Pakistan bị sập. Thống kê ban đầu có 9 người chết do mái nhà sập, hàng chục người bị thương và hơn trăm người phải nhập viện vì bị sốc.
Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên xã An Định (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) vừa khánh thành, đưa mô hình Ngôi nhà xanh phòng chống rác thải nhựa đi vào hoạt động.