Hơn 5.000 ngôi nhà chìm trong nước, Quảng Ngãi kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp kinh phí và nhu yếu phẩm
UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo gửi Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại, đồng thời kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp hàng nghìn tấn lương thực, nhu yếu phẩm và kinh phí để khắc phục hậu quả.
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi báo cáo lên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tình hình ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất và thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trên địa bàn. Trong báo cáo, tỉnh kiến nghị được hỗ trợ khẩn cấp nhu yếu phẩm và kinh phí để sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.
Từ ngày 27 đến 29/10, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức sơ tán 977 hộ dân với 3.662 người ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở núi và lũ quét đến nơi an toàn. Toàn tỉnh hiện ghi nhận hơn 5.200 căn nhà bị ngập nước, 80 tuyến giao thông bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, chủ yếu tập trung tại các xã miền núi.

Bước đầu, mưa lũ đã khiến một ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 27 căn khác bị hư hại; 21,9 ha lúa, 12,17 ha hoa màu và 15,5 ha đất canh tác bị ngập úng, sa bồi. Ngoài ra, 3 con gia súc và khoảng 350 con gia cầm bị chết, trôi theo dòng nước. Hàng loạt công trình thủy lợi, kênh mương, đập dâng, cầu cống, đường ống nước sinh hoạt và nhiều tuyến giao thông khác cũng bị hư hỏng nặng.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt và sạt lở đất nghiêm trọng trên diện rộng. Trong đó, xã Phước Giang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, khi toàn bộ các thôn đều bị ngập, với 1.986 ngôi nhà chìm trong biển nước. Xã Bình Minh cũng bị ngập ở 4 thôn với khoảng 1.300 nhà bị ảnh hưởng. Các xã Đình Cương, Nghĩa Giang, Sơn Hà, Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đều đang ghi nhận thiệt hại đáng kể.
Tại các xã miền núi như Ngọc Linh, Tây Trà và Trường Giang, sạt lở đất và lũ quét vẫn tiếp diễn, cô lập hàng trăm hộ dân. Lực lượng chức năng đã được huy động tối đa, duy trì ứng trực tại chỗ cùng phương tiện cứu hộ, đồng thời cử đoàn công tác xuống hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Chính phủ và Thủ tướng xem xét hỗ trợ khẩn cấp 5.000 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 2 tấn lương khô, 100 cơ số thuốc y tế, 5.000 kg Chloramin B và 50.000 viên Aquatabs nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh, tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh sau lũ.
Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị được hỗ trợ 200 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng giao thông, thủy lợi và hệ thống nước sạch sinh hoạt bị sạt lở, cuốn trôi, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Trong ngày 29/10, mực nước tại các sông ở Quảng Ngãi dâng cao nhanh. Ghi nhận lúc 17 giờ, trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đạt 5,06 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,56 m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 7,87 m, vượt báo động 3 là 1,37 m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 4,81 m, vượt báo động 3 là 0,31 m; còn sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 4,52 m, tương đương mức báo động 2. Đến cuối chiều cùng ngày, mực nước trên các sông đều đạt đỉnh.
Hiện nước lũ tại Quảng Ngãi đang rút chậm, song nhiều đoạn quốc lộ 1A vẫn chìm sâu trong nước, khiến giao thông bị chia cắt, tê liệt cục bộ. Lực lượng chức năng vẫn túc trực ngày đêm, bất chấp mưa lớn để chốt chặn, điều tiết phương tiện qua vùng ngập, nỗ lực đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.




