Thủ tướng phê duyệt hỗ trợ 350 tỷ đồng cho 3 tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ
Mưa lũ lịch sử tại miền Trung từ ngày 22-28/10 đã khiến 9 người chết, 5 người mất tích và hàng chục nghìn hộ dân chịu ngập úng tại TP. Huế, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 350 tỷ đồng, đồng thời điều phối gạo, vật tư cứu hộ và trang thiết bị y tế để ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng thiên tai.
Ngày 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg, phân bổ kinh phí hỗ trợ khẩn cấp cho TP. Huế, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Ngãi nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tổng số tiền 350 tỷ đồng được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, trong đó TP. Huế được phân bổ 150 tỷ đồng, Quảng Trị 100 tỷ đồng và Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các số liệu, báo cáo và đề xuất liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Các địa phương được nhận hỗ trợ có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tránh thất thoát, tiêu cực và báo cáo kết quả về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cơ quan liên quan để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 22-28/10/2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ghi nhận mưa rất lớn, kéo dài trên diện rộng. Tại Huế, tổng lượng mưa phổ biến từ 800-1.500 mm, cá biệt tại Bạch Mã lên tới 4.340 mm; Đà Nẵng từ 600-900 mm; Quảng Ngãi từ 400-600 mm; Quảng Trị từ 300-500 mm. Một số điểm đo được lượng mưa rất lớn như La Tó (Quảng Trị) 1.360 mm; Khe Tre (Huế) 1.904 mm; Nam Đông (Huế) 1.569 mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.145 mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 1.137 mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.432 mm.
Riêng tại TP. Huế, ngày 27/10 ghi nhận mưa đặc biệt lớn: Khe Tre 1.176 mm, Hương Sơn 1.086 mm, đỉnh Bạch Mã 1.740 mm – đây là lượng mưa trong ngày lớn nhất từng được quan trắc. Đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập 32/40 xã, phường với 35.000 hộ dân tại Huế và hơn 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng, đồng thời gây lũ lớn trên các sông tại TP. Huế và Đà Nẵng, đều vượt báo động 3.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp phòng chống và ứng phó từ sớm, từ xa, đảm bảo kịp thời và hiệu quả theo diễn biến thực tế. Trong thời gian qua, Thủ tướng đã ban hành 3 công điện chỉ đạo, giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì các cuộc họp với bộ ngành, địa phương và kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lũ tại miền Trung.
Ngày 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với các địa phương miền Trung, chỉ đạo bằng mọi biện pháp tiếp tế cho người dân vùng bị cô lập. Bộ Tài chính trước mắt phân bổ 150 tỷ đồng cho TP. Huế, 100 tỷ đồng cho Quảng Ngãi và 100 tỷ đồng cho Quảng Trị, đồng thời phối hợp với các bộ ngành cung ứng kịp thời nhu yếu phẩm, thuốc men, vật tư y tế, giống cây trồng và vật nuôi.
Bộ Tài chính cũng đã ra quyết định yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền hàng dự trữ quốc gia cho UBND TP. Huế để phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Danh mục hàng hóa cấp gồm 300 tấn gạo, 1 bộ xuồng cao tốc DT3, 20 bộ nhà bạt cứu sinh loại nhẹ, 5.000 phao tròn, 5.000 phao áo, 300 bè nhẹ, 2 bộ máy phát điện, 3 bộ thiết bị khoan cắt và 5 bộ máy bơm nước chữa cháy cùng 3 bộ thiết bị phóng dây cứu hộ.
Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đến sáng 29/10, mưa lũ tại miền Trung đã khiến 9 người tử vong và 5 người mất tích, trong đó: Đà Nẵng 6 người chết, 4 người mất tích; Huế 1 người chết, 1 người mất tích; Quảng Ngãi 2 người chết.




