Tin Quốc tế

Philippines đối mặt khủng hoảng nước nghiêm trọng

Hạ Anh 20/03/2026 17:00

Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Juan Miguel Cuna cảnh báo Philippines đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt nguồn nước khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục vượt quá khả năng tái tạo tự nhiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo nhân Ngày Nước Thế giới 2026 ở Manila ngày 19/3, Bộ trưởng Juan Miguel Cuna nhấn mạnh sự cần thiết phải tiết kiệm nước trong bối cảnh Chính phủ đang tăng cường các biện pháp ứng phó với tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng.

“Philippines đang đối mặt với thách thức cạn kiệt nguồn nước khi mức tiêu thụ quốc gia vượt quá khả năng tái tạo của tự nhiên”, Bộ trưởng Juan Miguel Cuna cho biết.

Trước thực trạng này, Chính phủ Philippines đã xây dựng lộ trình ứng phó với khoản đầu tư khoảng 485 triệu peso, dự kiến mang lại lợi ích cho hơn 440.000 người vào cuối năm 2026.

137886677_15523120720291n.jpg
Tình trạng thiếu nước có nguy cơ tác động nghiêm trọng đến đời sống của người dân Philippines

Thứ trưởng Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Carlos Primo David cho biết các chương trình đang tập trung cung cấp nước sạch cho những khu vực vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khoảng 250 hòn đảo nhỏ thiếu nước uống.

Phần lớn các khu vực chịu ảnh hưởng thuộc đảo Mindanao và quần đảo Visayas, trong khi một số nơi tại đảo Luzon cũng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước an toàn.

Hiện Bộ Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đang triển khai kết hợp nhiều giải pháp như hệ thống khử muối, trạm cấp nước và công nghệ khai thác nước ngầm, tập trung vào các khu vực biệt lập, đặc biệt là các đảo nhỏ thiếu nguồn nước ngọt. Trong đó, công nghệ khử muối - chuyển đổi nước biển thành nước uống, được xem là giải pháp quan trọng, giúp giảm tình trạng người dân phải di chuyển vào đất liền để lấy nước.

Dù các dự án đã được triển khai tại hơn 400 địa điểm, quy mô hiện tại vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Theo Thứ trưởng Carlos Primo David, hơn 400.000 người đã được hưởng lợi hoặc là đối tượng mục tiêu, nhưng con số này chỉ chiếm khoảng 1% trong số 40 triệu người vẫn thiếu tiếp cận đầy đủ với nước sạch.

Cơ quan chức năng ước tính cần khoảng 200 tỷ peso để giải quyết triệt để tình trạng khan hiếm nước. Tuy nhiên, hạn chế về ngân sách vẫn là rào cản lớn đối với việc mở rộng các chương trình cấp nước.

Trước nguy cơ khô hạn có thể xảy ra vào cuối năm, Bộ trưởng Juan Miguel Cuna kêu gọi tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đồng thời khuyến khích người dân tham gia bảo tồn tài nguyên nước, bao gồm việc kịp thời báo cáo các sự cố rò rỉ đường ống nhằm giảm thất thoát nước.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Philippines đối mặt khủng hoảng nước nghiêm trọng
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.