Phụ nữ Bình Định chung tay vì môi trường xanh

Gia Hân|05/03/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hướng tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội LHPN tỉnh Bình Định đã tổ chức chuỗi hoạt động vì môi trường xanh, hưởng ứng “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại xã Bình Tường (huyện Tây Sơn)

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Định cho biết: “Bình Tường là 1 trong 10 xã được tỉnh đưa vào kế hoạch phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Hơn nữa, nơi này lại tập trung nhiều điểm tham quan nổi tiếng như di tích lăng Mai Xuân Thưởng, Đài Kính thiên… Do đó, rất phù hợp để trở thành “chủ nhà” cho các hoạt động chào mừng ngày 8/3 năm nay”.

moi-truong-xanh.jpg
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thu Thủy (thứ 2, từ trái sang) trao đổi với đại diện Hội LHPN xã về cách sử dụng thùng rác phân loại

Sau lễ phát động, chị em ai nấy đều xắn tay áo tham gia trồng 150 cây lim dọc 2 bên đường thôn Hòa Sơn, đoạn từ lăng Mai Xuân Thưởng đến Đài Kính Thiên. Người cuốc đất, người giữ chắc thân cây, người đóng thêm cọc rồi quấn chặt bằng dây cho cây đứng vững trong hố rồi tưới nước. Cả đoạn đường sôi nổi hẳn lên khi ngập tràn những màu áo xanh nhiệt tình, không quản thời tiết mưa lạnh, nhanh nhẹn vun trồng từng gốc cây.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh còn hỗ trợ 30 thùng rác đặt tại 10 điểm xung quanh khu dân cư để hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi. Đồng thời, phối hợp hướng dẫn người dân cách phân loại rác và cách ủ rác hữu cơ thành phân bón.

Tham gia chương trình, bà Châu Thị Láng (ở thôn Hòa Hiệp, xã Bình Tường) cho biết, nội dung bà quan tâm nhất là tác dụng của việc phân loại rác thải. “Việc bỏ mỗi loại rác vào thùng tương ứng giúp thu gom dễ dàng hơn; đồng thời, vừa có thể tái sử dụng, kéo dài vòng đời của chúng. Chẳng hạn, thức ăn thừa, vỏ, bã trái cây có thể được ủ để làm thành phân bón, rất hữu ích với những người làm nông như tôi”, bà Láng chia sẻ.

Chứng kiến hội viên phụ nữ và người dân nhiệt tình tham gia, bà Phan Lê Mi Sa, Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Tường chia sẻ: “Vì hiểu tầm quan trọng của việc làm đẹp cảnh quan, môi trường nên mọi người đã rủ nhau có mặt từ sớm. Có chị còn rủ cả chồng cùng tham gia để vừa góp sức trồng cây, vừa thêm niềm vui vì tiếp thu nhiều điều hữu ích”.

Ông Đoàn Minh Đài, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Tường cho biết: “Chính quyền xã sẽ tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, phân công các hội đoàn thể, trong đó có hội Phụ nữ cùng chăm sóc, giữ gìn các cây xanh, sử dụng các thùng rác công cộng hiệu quả; có giải pháp thu gom rác, duy trì việc thu gom thường xuyên để giữ gìn vệ sinh chung, góp phần thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường, giúp Bình Tường sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao”.

Được biết, việc triển khai các hoạt động lần này còn nhằm hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do Chính phủ phát động; đồng thời thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa” mà Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

“Ngoài 150 cây lim được Hội LHPN tỉnh tặng, phối hợp với Hội LHPN xã trồng lần này, trong dịp tết Quý Mão 2023, các cấp hội toàn tỉnh đã trồng trên 31.000 cây xanh. Trong tháng 3 này, nhằm tiếp tục hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây”, sẽ có trên 24.000 cây xanh được trồng mới; duy trì và phát triển 147 mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình”, bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho hay.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ Bình Định chung tay vì môi trường xanh