Bảo vệ môi trường

Phụ nữ Nghệ An chung tay biến rác thành tài nguyên

Hải Yến 18:52 02/11/2025

Giữa bối cảnh rác thải nhựa và túi ni-lông vẫn là vấn đề nhức nhối tại nhiều địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã tiên phong trong phong trào “Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa”, một trong những hành động góp phần vào bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Từ những ngày đầu triển khai, các cấp Hội đã đẩy mạnh nhiều mô hình sáng tạo như phân loại, tái chế rác tại nguồn, biến rác hữu cơ thành phân bón vi sinh cho cây trồng, đổi phế liệu lấy con giống, gây quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo… Tất cả đang góp phần khiến “rác thải” không còn là gánh nặng, mà trở thành tài nguyên có ích.

mo-hinh-pn-xa-do-luong.jpg1.jpg2.jpg
Nhiều mô hình biến phế liệu thành tài nguyên có ích đang được diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: CSCC

Ở các vùng Nông Thôn Nghệ An, thói quen dùng làn, giỏ nhựa tái sử dụng khi đi chợ dần thay thế túi ni-lông. Những phong trào “Đổi phế liệu lấy cây giống, con giống”, “Biến rác hữu cơ thành phân bón” hay “Thu gom phế liệu gây quỹ nhân ái” được nhân rộng tại nhiều xã như Đô Lương, Thuần Trung, Châu Khê, Hoàng Mai, Quỳnh Mai…, góp phần biến rác thải thành nguồn lợi thiết thực, vừa bảo vệ môi trường, vừa hỗ trợ sinh kế cho hội viên phụ nữ.

Tại xã Đô Lương, phong trào bảo vệ môi trường bước sang một giai đoạn mới khi Hội Phụ nữ xã hướng dẫn hội viên cách làm phân vi sinh từ rác thải hữu cơ. Từ lượng rác như thức ăn thừa, rau cỏ, trái cây hư, lá ngô… chị em khéo léo bỏ vào thùng ủ cùng chế phẩm vi sinh. Chỉ sau vài tháng, rác thải đã trở thành phân hữu cơ tơi xốp, có thể dùng bón cho cây trồng.

phan-bon-huu-co.jpg
Chị Nguyễn Thị Sáu, Hội viên hội phụ nữ xã Đô Lương sử dụng các thùng ủ phân vi sinh từ rác thải hữu cơ, Ảnh Thanh Quỳnh

Chị Nguyễn Thi Thuận, chi hội phụ nữ xã Đô Lương cho biết: “Trước đây, rác nhà bếp nhiều khi không biết đổ đâu, nay chúng tôi tận dụng để ủ thành phân bón dùng bón cho cây trồng lại góp phần làm sạch làng xóm, bảo vệ môi trường.”

phan-bon-huu-co.jpg2.jpg
Vườn thanh long được bón phân hữu cơ ủ từ rác thải của gia đình chị Nguyễn Thị Sáu. Ảnh Thanh Quỳnh

Đến nay, phụ nữ Đô Lương đã xây dựng hơn 3.200 mô hình phân loại, xử lý rác tại nguồn. Những mô hình này không chỉ làm sạch, làm đẹp cảnh quan, mà còn giúp giảm ô nhiễm do phân bón hóa học, tạo nên những mô hình kinh tế xanh bền vững. Mỗi ngày trôi qua, nhiều sáng kiến xử lý rác thải của phụ nữ Đô Lương được nhân rộng, góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới một cách bền vững.

mo-hinh-pn-xa-do-luong.jpg1.jpg3.jpg
Các phong trào bảo vệ môi trường được các chi hội phụ nữ triển khai thường xuyên

Còn tại các địa phương khác như Hoàng Mai, Con Cuông, mô hình “Đổi phế liệu lấy con giống” cũng được triển khai sôi nổi. Cứ mỗi tuần, chị em lại đi thu gom chai nhựa, lon bia, giấy vụn… đem bán gây quỹ. Bình quân mỗi năm, hoạt động này tạo ra 30 – 35 triệu đồng để triển khai các chương trình ý nghĩa.

mo-hinh-pn-xa-do-luong.jpg1.jpg23jpg(1).jpg
Mô hình "Ngôi nhà xanh tiết kiệm sinh thái" của chi hội phụ nữ xóm 2, xã Đô Lương

Từ năm 2021 đến nay, đã có 34 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được trao thẻ bảo hiểm y tế, gà giống, lợn giống để phát triển kinh tế; 22 em học sinh nghèo được tiếp sức đến trường. Từ những túi rác tưởng chừng vô giá trị, các chị em đã biến chúng thành nguồn sống, thành những phần việc có ích cho cộng đồng.

mo-hinh-pn-xa-do-luong.jpg1.jpg1.jpg
Hiện nay toàn tỉnh có trên 700 mô hình biến rác thành việc có ích

Chị Trương Thị Hòa, là một trong những hội viên được nhận hỗ trợ từ chương trình “Biến phế liệu thành quà tặng yêu thương”, chia sẻ: “ Trước đây, kinh tế gia đình chị gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ được Hội Phụ nữ trao tặng gà giống từ quỹ phế liệu. Tôi không ngờ những lon bia, chai nhựa bỏ đi lại có thể giúp mình có thêm sinh kế. Từ vài con gà ban đầu, giờ tôi có đàn hơn 30 con, vừa cải thiện thu nhập, vừa có thêm niềm tin để vươn lên.”

trao-tang-3-ho-kho-khan.jpg
Mô hình biến phế liệu thành vật nuôi, cây trồng tại xóm Bình Hạnh xã Nghĩa Đàn

Còn tại xã Châu Khê, phong trào bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới được cụ thể hóa bằng mô hình thu gom và xử lý phân gia súc, gia cầm. Nếu như trước đây, chất thải chăn nuôi bị xả trực tiếp ra vườn, gây ô nhiễm, thì nay đã được thu gom, xử lý hợp lý, tạo ra nguồn phân bón hữu cơ giàu dinh dưỡng. Nhờ đó, đất đai được cải tạo, cây trồng phát triển tốt, năng suất tăng rõ rệt. Người dân Châu Khê gọi đây là mô hình “sạch làng, tốt ruộng”, vừa cải thiện môi trường sống, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung trên địa bàn toàn tỉnh, việc triển khai Đề án “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia phân loại, xử lý rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi ni-lông trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2027” đã và đang mang lại nhiều kết quả thiết thực.

phan-loai.jpg
Hội Phụ nữ Nghệ An đã duy trì hơn 400 mô hình phân loại rác tại nguồn

Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ Nghệ An đã duy trì hơn 400 mô hình phân loại rác tại nguồn, trên 700 mô hình biến rác thành việc có ích, hỗ trợ 5.760 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và 9.636 hộ được tiếp cận, sử dụng nước sạch. Đó là kết quả sự nỗ lực bền bỉ của phụ nữ Nghệ An, những người đang góp phầnxây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp, hướng tới phát triển nông thôn mới bền vững.

Khi rác thải vẫn là thách thức của toàn xã hội, những người phụ nữ Nghệ An đã chọn cách hành động âm thầm mà mạnh mẽ: Biến rác thành tài nguyên, biến việc nhỏ thành giá trị lớn. Họ không chỉ giữ cho làng xóm sạch hơn, mà còn gieo mầm ý thức sống xanh trong mỗi gia đình, mỗi thế hệ.

Bài liên quan
  • Nghệ An: Túi ni lông tràn ngập chợ dân sinh, hệ lụy môi trường đáng lo ngại
    Từ các khu chợ trung tâm như chợ Vinh đến những chợ vùng nông thôn, túi ni lông vẫn xuất hiện dày đặc trong mọi hoạt động buôn bán. Sự tiện lợi và giá rẻ khiến loại vật liệu này trở thành lựa chọn “bất ly thân” của tiểu thương và người dân. Nhưng đằng sau đó là những hệ lụy dai dẳng đối với môi trường, khi lượng túi nhựa khó phân hủy ngày càng lớn, gây áp lực cho công tác thu gom và xử lý rác thải tại Nghệ An.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Phụ nữ Nghệ An chung tay biến rác thành tài nguyên
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.