Phú Xuyên: Trồng măng tây phát triển kinh tế

Thắng Nam|18/06/2017 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo đó, hiện dự án măng tây tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội sẽ được mở rộng.

Đơn vị phối hợp với người dân địa phương vùng dự án đã gieo hết 30.000 hạt giống măng tây; tỷ lệ nảy mầm đạt 92%. Đến nay, cây măng gieo hạt nảy mầm 90%, sinh trưởng phát triển rất tốt.

Hiện nay, HTX Rau quả Hồng Thái đã liên hệ để mua bổ sung 15.000 hạt giống măng tây Hà Lan, tiến tới gieo trồng bổ sung thêm diện tích 2ha. Để dự án trồng măng tây đạt hiệu quả cao, Sở NN&PTNT Hà Nội, UBND huyện Phú Xuyên đề nghị UBND TP tiếp tục hỗ trợ vốn đầu tư cho các hạng mục. Cụ thể: Xây dựng nhà màng, kinh phí dự kiến 900 triệu đồng; xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt, kinh phí dự kiến 400 triệu đồng/2ha; xây dựng trạm bơm tưới, kinh phí dự kiến 500 triệu đồng; hỗ trợ máy làm đất, máy làm cỏ, máy phun thuốc sâu, kinh phí dự kiến 400 triệu đồng; bổ sung thêm 15.000 hạt giống. Đồng thời, hỗ trợ nghiên cứu áp dụng công nghệ sinh học cho mô hình trồng măng tây chất lượng cao trên vùng đất bãi sông Hồng của huyện Phú Xuyên.

Thắng Nam

Bài liên quan
  • Net Zero 2050: Bài toán không chỉ của môi trường mà còn là sức chịu đựng của nền kinh tế
    Cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị COP26 từng được xem là dấu mốc mạnh mẽ trong tiến trình chuyển đổi xanh. Tuy nhiên, sau gần 5 năm, những áp lực về an ninh năng lượng, chi phí, công nghệ và nhu cầu tăng trưởng đang đặt ra nhiều thách thức cho tính khả thi của lộ trình này. Net Zero vì thế không chỉ là bài toán môi trường, mà còn là bài toán sức chịu đựng của nền kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Xuyên: Trồng măng tây phát triển kinh tế
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.