Phú Yên: Khánh thành công trình “bể bơi di động” phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Lê Hoài|11/03/2023 19:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Mới đây, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Hội đồng Đội tỉnh, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Bể bơi di động” tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Trai, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, Phú Yên.

Công trình “Bể bơi di động” với diện tích 50m2, được lắp đặt với hệ thống gồm: Máy lọc cát lớn; cầu thang cao cấp; tấm lót bể và tấm phủ bể; bộ bóng chuyền bể bơi; bộ vệ sinh bể bơi đa năng; mái che, hàng rào bảo vệ. Khung bể làm bằng nhôm hợp kim cường lực siêu chắc; máy lọc cát tích hợp điện phân Clo từ muối, an toàn, không cần dùng hóa chất. Tổng kinh phí thực hiện là 100 triệu đồng do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ hỗ trợ.

be-boi-di-dong-3-.jpg
Lế khánh thành Bể bơi di động” tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Trai, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, Phú Yên

Sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng, công trình “Bể bơi di động” sẽ giúp cho 375 em học sinh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Trai, huyện Sơn Hòa có điều kiện học bơi, tăng cường kỹ năng bảo vệ an toàn bản thân tại địa bàn gần hồ thủy điện và sông, suối, ao hồ, cũng như góp phần phục vụ các hoạt động giáo dục thể chất, dạy bơi, thực hành trang bị kiến thức phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, học sinh.

be-boi-di-dong-1-.jpg
Nhiều em học sinh phấn khởi tập bơi sau buổi lễ khánh thành bể bơi di động tại trường

Đây cũng là công trình ý nghĩa thực tiễn nhằm cụ thể hóa Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2018 - 2022”, cũng như chương trình phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

be-boi-di-dong-2-.jpg
20 em học sinh nghèo nhận học bổng từ nhà tại trợ, đó cũng là độn lực giúp các em nỗ lực hơn trong học tập

Nhân dịp này, Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Suối Trai, huyện Sơn Hòa.

Bài liên quan
  • Cách sơ cứu trẻ bị ngạt nước, đuối nước đúng kỹ thuật
    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, đuối nước là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em từ 5-14 tuổi ở Việt Nam. Vì vậy, việc sơ cứu trẻ bị ngạt nước, đuối nước đúng kỹ thuật cực kỳ quan trọng, quyết định sự sống còn của nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Khánh thành công trình “bể bơi di động” phòng, chống đuối nước cho trẻ em