Quảng Nam: Huyện Quế Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Huyền Trang|19/02/2024 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 19/2, UBND huyện Quế Sơn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024 tại Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le (xã Quế Long).

Tại đây, lãnh đạo huyện Quế Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ và nhân dân tích cực trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế quá trình biến đổi khí hậu.

Những năm qua, Quế Sơn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của toàn xã hội. Huyện chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

tet-trong-cay.jpg
Lãnh đạo huyện Quế Sơn trồng cây bằng lăng tại lễ phát động. Ảnh: Duy Thái

Từ đó, nâng tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 36,87%; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp giảm mạnh; năng suất, chất lượng rừng trồng ngày càng được nâng cao…

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Quế Sơn cùng cán bộ, nhân dân tham gia trồng cây bằng lăng, đào rừng và bông trang tại khuôn viên Khu tưởng niệm Hòn Tàu - Đèo Le.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Huyện Quế Sơn phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”