Quảng Nam: Khai trương Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi

Chiến Thắng|24/03/2022 23:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Chiều ngày 24/3, tại thôn Cẩm Phú (xã Điện Phong, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra lễ khai trương Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam theo hướng “Du lịch xanh bền vững”

Để chào mừng và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 tại Quảng Nam với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” với ý nghĩa bảo tồn, giữ gìn, khai thác, phát huy các giá trị tự nhiên và văn hóa, UBND Thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức Lễ khai trương sản phẩm du lịch xanh “Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi”.

Ngày 24/3, tại thôn Cẩm Phú (xã Điện Phong, TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) diễn ra lễ khai trương Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi

Buổi lễ đã có sự góp mặt của ông Đặng Hữu Lên – Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, ông Dương Hiển Công – Chủ tịch UBND xã Điện Phong cùng một số lãnh đạo từ những doanh nghiệp liên quan.

Ông Dương Hiển Công – Chủ tịch UBND xã Điện Phong cũng đã nêu lên định hướng phát triển của Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi: “Trước đây khi lãnh đạo địa phương xuống khảo sát, rà soát dự án Khu Du lịch Cộng đồng chúng tôi đã tìm hiểu rõ thế mạnh về ngành nghề, thổ nhưỡng, di tích và lấy người dân nơi đây là nội lực để phát triển Du lịch Cộng đồng. Trong tương lai địa phương sẽ chỉ đạo cho Hợp tác xã Du lịch Cẩm Phú tiếp nhận và xây dựng khoảng 19 điểm, trước mắt là 9 điểm kết nối tour Du lịch Cộng đồng và nguồn nhân lực từ chính người dân đang sinh sống tại xã Cẩm Phú này”.

Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam theo hướng “Du lịch xanh bền vững”

Ngoài ra, việc thành lập Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú cũng sẽ thúc đẩy buôn bán những mặt hàng nông sản được sản xuất ngay tại địa phương, cùng với đó là giảm thiểu tác động về môi trường hướng tới phát triển du lịch xanh.

Bà Vũ Mỹ Hạnh – Đối tác triển khai Chương trình giảm tải rác thải hướng tới Hội An phát triển xanh cũng đã chia sẻ: “Những du khách tới tham quan, trải nghiệm Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú sẽ được sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường từ việc nâng cao giá trị của rác thải. Thứ nhất nếu như có thể tái chế rác thải sẽ giúp giảm thiểu chi phí trong việc giải quyết các vấn đề về môi trường. Thứ hai, tái chế có thể nâng cao giá trị sản phẩm khi du khách hiện nay đã xem việc sử dụng những sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường là một điều thiết yếu. Thứ ba, khi một doanh nghiệp có được những đánh giá tốt về công tác ứng xử với môi trường thường sẽ được du khách yêu mến hơn, cùng với đó là việc được tạo điều kiện để phát triển hơn tại ngay chính nơi họ đang kinh doanh sản phẩm. Từ đó, việc phát triển du lịch xanh là một điều kiện cần thiết để du khách khi tới tham quan có thể hài lòng về dịch vụ của nơi đây vì họ biết việc mình tới du lịch sẽ giảm bớt tác động đến môi trường, bảo vệ thiên nhiên”.

Lễ khai trương Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi đã thu hút rất nhiều du khách quan tâm, đây sẽ là triển vọng thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam phát triển trong tương lai gần

Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú cách TP.Đà Nẵng khoảng 30km, cách TP.Hội An hơn 15km. Đây là vùng đất sở hữu nhiều giá trị văn hóa, tự nhiên cùng nhiều nghề truyền thống độc đáo, lâu đời như điêu khắc gỗ, trồng hoa, ươm tơ dệt lụa, trồng dâu nuôi tằm…

Chính thức triển khai đầu tư từ 2 năm trước, Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú được xây dựng dựa trên nền tảng cân bằng 3 trụ cột “môi trường – cộng đồng – kinh tế”. Mô hình được kỳ vọng giúp cộng đồng địa phương, nhất là thanh niên, phụ nữ có công ăn việc làm ổn định và bảo tồn tốt các giá trị tài nguyên thiên nhiên, sinh thái, nhân văn.
Ngày 18/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân ký quyết định công nhận Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi (xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) là điểm du lịch.

Chiến Thắng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Nam: Khai trương Làng Du lịch Cộng đồng Cẩm Phú – Gò Nổi