Quảng Trị: Di dời khẩn cấp hàng trăm người ra khỏi khu vực sụt, lún trên Quốc lộ 15D

Tuấn Kiệt|16/10/2022 12:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sau đợt mưa lớn, quốc lộ 15D lên cửa khẩu quốc tế La Lay ở tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã phải di dời người dân trước nguy cơ sạt lở cả quả đồi lớn.

Sáng 16/10, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị, do mưa lớn trong những ngày qua, tại Km 7 +800 Quốc lộ 15D đoạn qua bản La Lay, xã A Ngo, huyện miền núi Đakrông đã bị sạt, lún kéo dài trên 200m, sâu từ 3 - 5m; đồng thời đẩy con đường khỏi vị trí cũ khoảng 6m.

Do đó, nguy cơ sạt lở cả quả đồi nằm cạnh khu vực Km 7 +800 trên Quốc lộ 15D là rất cao. Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã phối hợp với chính quyền hai xã: A Bung, A Ngo thông báo cho người dân trong khu vực sạt lở biết; cử lực lượng chốt chặn nghiêm cấm người, phương tiện qua lại. Đơn vị cũng đã tổ chức di dời khẩn cấp 42 hộ với 335 khẩu và cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế La Lay đến nơi trú tránh an toàn.

Sáng cùng ngày, mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giảm, do đó, lũ trên các sông chính đang xuống. Cụ thể, lũ trên các sông Thạch Hãn, Ô Lâu từ trên báo động 3 đã xuống trên báo động 2; lũ các sông khác hiện ở trên báo động 1. Hiện, một số khu dân cư, nhà dân, đường giao thông, ngầm tràn ở vùng thấp trũng, ven sông ở các huyện: Đakông, Triệu Phong, Hải Lăng vẫn còn bị ngập lụt, chia cắt. Lực lượng chức năng tiếp tục chốt chặn tại các điểm ngập lụt để cảnh bảo kịp thời cho người dân và phương tiện. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đakrông bị sạt lở tại Km 283 và Km 284 với khoảng 20m3 đá. Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đoạn qua xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa bị sạt lở tại Km 169+100 dài 30m với khoảng 30m3 đất đá.

sut-lun-tren-quoc-lo-15d.jpg
Lực lượng chức năng cắm biển, bảng cấm người và phương tiện qua lại một điểm ngập lụt

Từ ngày 14 – 15/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến đạt 100 - 200mm, có nơi cao hơn như: Mỹ Chánh (Hải Lăng) 57mm, Ba Lòng (Đakrông) 457mm, lũ trên các sông lên nhanh khiến nhiều hộ dân phải di dời.

Tính đến 18 giờ ngày 15.10, theo số liệu từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh đã di dời 1.205 hộ/3.835 khẩu ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất, tập trung ở các huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị đến nơi an toàn. Mưa lũ đã làm 1.318 nhà dân ở Quảng Trị bị ngập từ 0,3 - 1,0m, chủ yếu ở huyện Hải Lăng với trên 900 nhà, còn lại ở các huyện: Triệu Phong, Đakrông và thị xã Quảng Trị.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Di dời khẩn cấp hàng trăm người ra khỏi khu vực sụt, lún trên Quốc lộ 15D