Rét đậm bao phủ nhiều địa phương miền Bắc

Hải Dương|17/02/2020 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 17/2, nhiệt độ các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục giảm. Nhiều nơi trời rét đậm, đợt rét này khả năng kéo dài khoảng 2 ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua (16/2), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, nhiệt độ toàn miền Bắc vẫn trong tình trạng giảm thấp.

Ảnh minh họa

Lúc 7h ngày 17/2, trạm khí tượng Láng (Hà Nội) ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất xuống mức 16,4 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 15,5 độ C; Chí Linh (Hải Dương) và Ba Vì (Hà Nội) cùng chuyển rét đậm 14,8 độ C. Cúc phương (Ninh Bình) 14,5 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) rét hại 11,7 độ C; Bắc Yên (Sơn La) 11,5 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) và Bắc Hà (Lào Cai) đều ở mức 8,9 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,8 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 8,1 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) giảm tới 7,6 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 6,6 độ C. Pha Đin (Sơn La) 5,8 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 5,2 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) thấp nhất 3,5 độ C.

Hiện không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tràn xuống Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 17/2, nhiệt độ các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục giảm. Nhiều nơi trời rét đậm, đợt rét này khả năng kéo dài khoảng 2 ngày tới. Vùng núi rét hại, vùng núi cao rét hại nặng đến rất nặng. Đêm nay, các đỉnh núi cao vùng biên giới phía Bắc cần đề phòng mưa tuyết, băng giá có thể xuất hiện gây hại.

 Hiện người dân miền Bắc, nhất là các tỉnh miền núi đang tích cực phòng chống rét cho cây trồng, đàn gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của các cấp chính quyền sở tại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rét đậm bao phủ nhiều địa phương miền Bắc