Sạt lở đồi cát ở điểm du lịch nổi tiếng tại Bình Thuận

Hồng Tú|04/05/2023 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đồi cát Trinh Nữ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, H.Bắc Bình, Bình Thuận) bỗng dưng sạt lở cát xuống Bàu Bà, nước sủi bọt phun lên.

Chiều 3/5, UBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo ở khu vực sạt lở thuộc điểm du lịch Bàu Trắng.

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Bình, khoảng 10h30 cùng ngày, tại vị trí cuối đuôi Bàu Bà về hướng đông nam, đoạn tiếp giáp giữa bờ hồ Bàu Bà và chân đồi cát xảy ra sạt lở có chiều dài 70-80 m, chiều ngang nước lấn vào đồi cát khoảng 25 m.

binhthuansatlo.jpg
Hiện trường vụ sạt lở ở Bàu Trắng. Ảnh: Báo Bình Thuận

Sạt lở cát và nước sủi bọt phun lên là một hiện tượng lạ chưa từng xuất hiện tại thắng cảnh thiên nhiên này. Đồi cát Trinh Nữ ở Khu du lịch Bàu Trắng là một thắng cảnh tuyệt đẹp có từ bao đời nay. Sát đồi cát này là một hồ nước ngọt rộng hàng trăm ha, người dân nơi đây gọi là Bàu Bà (nằm bên cạnh Bàu Ông).

Ban Quản lý điểm du lịch Bàu Trắng đang phối hợp với cơ quan địa phương cắm cọc, giăng dây cảnh báo khu vực mất an toàn để du khách và người dân được biết; triển khai nhanh làm mới các bảng cảnh báo khu vực sạt lở thay thế các bảng bị cát sụt, nước cuốn trôi.

Năm 2007, ở vị trí gần điểm sạt lở này từng xảy ra tình trạng tương tự. Đây là hiện tượng tự nhiên, sau một thời gian cát sẽ tự bồi lấp lại.

Thắng cảnh Bàu Trắng, ở xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 60 km về phía bắc. Đây là điểm du lịch nổi tiếng ở Bình Thuận và được ví như "tiểu Sahara" nên thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Nơi đây có hai hồ nước Bàu Ông, Bàu Bà, cùng đồi cát có tên là Trinh Nữ và hệ sinh thái rừng bao quanh, tạo nên nét nên thơ, kỳ vĩ. Năm 2019, đồi cát Bàu trắng được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng danh lam thắng cảnh quốc gia.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở đồi cát ở điểm du lịch nổi tiếng tại Bình Thuận