Bãi biển Kê Gà ở Bình Thuận ngập rác

Vũ Thành|11/04/2023 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

"Mũi Kê Gà có hải đăng Kê Gà - biểu tượng của Bình Thuận. Tuy nhiên gần đây, bãi biển này đang phải gánh chịu đủ các loại rác thải từ sinh hoạt của ngư dân và du khách.

Theo người dân địa phương, rác ở khu vực xung quanh bãi biển chủ yếu là túi nilon từ hoạt động đánh bắt, kinh doanh của ngư dân, người buôn bán hải sản. Khách du lịch và một bộ phận người dân sống xung quanh đến bãi biển ăn uống cũng không dọn rác khi về. Ngoài ra, còn một nguồn rác khá lớn theo dòng nước trôi đến đây, tùy mùa.

bien-ke-ga-ngap-rac.jpg
Bãi biển khu vực mũi Kê Gà nhiều rác sáng 5/4

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, cho biết đã nắm được tình hình này. Thực tế, họ vẫn thường xuyên tổ chức các buổi thu gom, dọn rác nhưng "không xuể" do người dân thiếu ý thức.

Chiều 5/4, Sở đã chỉ đạo huyện Hàm Thuận Nam cho người dọn sạch bãi biển quanh khu vực mũi Kê Gà. Tới khoảng 16h, về cơ bản bãi biển đã được dọn sạch. Rác chủ yếu từ hoạt động của ngư dân thải ra trong quá trình đánh bắt, sinh hoạt trên biển, gặp gió nam tấp vào bờ. Phần còn lại là rác thải sinh hoạt của người dân, du khách.

Bình Thuận là nơi tổ chức "Năm du lịch quốc gia 2023" với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Trong năm nay, hơn 200 hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế, diễn ra xuyên suốt năm.

Tỉnh Bình Thuận chủ trì 31 sự kiện gồm các lễ hội ẩm thực, trại hè, tuần lễ văn hóa đường phố, liên hoan các ban nhạc quốc tế, giải golf vô địch quốc gia, giải sailing và SUP, đua xe đạp, rowing và canoeing. Ngoài ra, còn có 164 sự kiện và hoạt động khác do 41 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tổ chức.

Các sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch của Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Bình Thuận phát triển xanh, bền vững, thân thiện với môi trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi biển Kê Gà ở Bình Thuận ngập rác