Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM đứng trước cơ hội bứt phá với vị thế và tầm nhìn mới
Không chỉ nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong nửa thế kỷ qua, hội thảo khoa học ngày 25/6 với chủ đề "50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế" còn tập trung thảo luận các cơ chế đặc thù và định hướng phát triển để TP.HCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đổi mới sáng tạo của cả nước.
Sáng ngày 25/6, UBND TPHCM tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế". Hội thảo do TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và PGS.TS Nguyễn Tấn Vinh, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chủ trì.
Phát biểu khai mạc, TS Trương Minh Huy Vũ cho biết ngày 2/7/2026 đánh dấu tròn nửa thế kỷ kể từ thời điểm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, được TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động nhằm ôn lại chặng đường lịch sử và định hướng cho giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Vũ, hành trình 50 năm qua của thành phố là một chặng đường nhiều dấu ấn với cả những thành tựu nổi bật lẫn không ít khó khăn, thử thách. Từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh, TP.HCM đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đóng vai trò đầu tàu trong nhiều lĩnh vực.
Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, đặc biệt sau quá trình điều chỉnh địa giới hành chính và việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 09, TP.HCM đang đứng trước những cơ hội phát triển mới với vị thế, tầm nhìn và động lực tăng trưởng khác biệt so với trước đây.
Theo Ban tổ chức, nội dung hội thảo được triển khai theo bốn nhóm chủ đề chính. Trước hết là nhìn lại hành trình phát triển suốt 50 năm qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, nhận diện các thế mạnh và đúc kết bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.
Nhóm nội dung thứ hai tập trung phân tích những giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc riêng của TP.HCM, từ văn hóa, con người đến tinh thần cởi mở, năng động và sáng tạo. Đây cũng là cơ sở để lý giải vì sao thành phố luôn là nơi tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và các mô hình phát triển mới.
Nhóm thứ ba hướng đến các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng sống của người dân. Trong khi đó, nhóm cuối cùng tập trung thảo luận các giải pháp mang tính đột phá về thể chế, cơ chế chính sách nhằm tạo động lực mới cho thành phố trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
TS Trương Minh Huy Vũ cho biết những ý kiến, đề xuất tại hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi TP.HCM đang hoàn thiện hồ sơ xây dựng Luật Đô thị đặc biệt để trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới. Luật này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý mới, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển dài hạn và khát vọng vươn lên của thành phố.
Hội thảo cũng là dịp khẳng định ý nghĩa lịch sử và chính trị của quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi hành chính mà còn thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của nhân dân cả nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời ghi nhận vai trò đặc biệt của thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.
Từ dấu mốc lịch sử ấy, các tham luận tại hội thảo sẽ cùng nhìn lại quá trình chuyển mình mạnh mẽ của TP.HCM trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đô thị và đời sống dân sinh trong suốt nửa thế kỷ qua.
Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là làm rõ truyền thống năng động, sáng tạo của thành phố dưới sự lãnh đạo sát thực tiễn của Đảng bộ TP.HCM. Chính tinh thần đổi mới không ngừng này đã trở thành động lực nội sinh quan trọng, giúp thành phố vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.




