Tạp chí Môi trường và Cuộc sống gắn kết, chia sẻ cùng người dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

Thu Hà|30/11/2020 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Liên tiếp những trận bão lũ vừa qua khiến người dân miền Trung phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Sau lũ, người dân phải đối mặt với nỗi lo làm sao khôi phục cuộc sống. Nhằm góp phần trong việc giúp bà con vùng lũ khắc phục hậu quả sau thiên tai, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã kêu gọi, kết nối, đồng hành cùng các doanh nghiệp trao quà hỗ trợ bà con.

VIDEO: Hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau bão lũ tại tỉnh Hà Tĩnh

Tiếp tục chuyến hành trình thiện nguyện ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, ngày 28-29/11, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã đến trao quà hỗ trợ cho người dân vùng lũ tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống gắn kết, chia sẻ cùng người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Tham gia đoàn thiện nguyện có ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống, ông Nguyễn Hùng Thắng – Tổng thư ký, Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, ông Hồ Thanh Hải – Phó trưởng văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ cùng các cán bộ Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; PV, BTV Tạp chí Môi trường và Cuộc sống.

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại buổi trao quà cho bà con nhân dân xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể, ngày 28/11, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và cuộc sống đã đến trao quà cho người dân xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tham dự buổi trao quà cho người dân cùng đoàn thiện nguyện về phía địa phương có bà Bùi Thị Kiều Nhi Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện, ông Nguyễn Đức Trương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tùng Lộc, ông Bùi Chiến Thắng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc và các ban ngành đoàn thể cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống phát biểu tại buổi trao quà cho bà con nhân dân tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tại đây đoàn thiện nguyện đã trao 80 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và 500.000 tiền mặt, tổng trị giá 40 triệu đồng và 800kg gạo. Ngoài ra, đoàn cũng đã tặng UBND xã Tùng Lộc 2 bộ bếp nấu thân thiện môi trường.

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao quà cho bà con tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao quà cho bà con tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao quà cho bà con tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Văn Toàn cho hay: Thời gian vừa qua, khu vực miền Trung trong đó có tỉnh Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề của bão lũ tới cuộc sống của bà con. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau, Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã kêu gọi, kết nối các đơn vị doanh nghiệp cùng các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt mong góp một phần sức của mình để giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau lũ, vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Ông Bùi Chiến Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các thành viên trong đoàn Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tặng UBND xã Tùng Lộc bộ bếp nấu thân thiện môi trường

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tặng UBND xã Tùng Lộc bộ bếp nấu thân thiện môi trường

Chia sẻ với đoàn thiện nguyện, ông Bùi Chiến Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: Tùng Lộc là một địa phương có dân số tương đối đông, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đời sống đang gặp khó khăn. Trong cơn lũ lụt vừa qua, Tùng Lộc là 1 địa phương vùng trũng nên bị ảnh hưởng tương đối lớn so với địa bàn của toàn huyện, có những hộ ngập sâu 1m đến 2m. Được sự quan tâm, chia sẻ của các đoàn thiện nguyện, thay mặt lãnh đạo địa phương cùng bà con trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các thành viên trong đoàn Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống kịp thời chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Nhận được món quà hỗ trợ từ đoàn, chị Hà Thị Hiền – xóm Tây Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc cho biết: Tôi rất cảm ơn đoàn thiện nguyện của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã về đây có những phần quà giúp đỡ bà con để bà con có thể ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Chị Hà Thị Hiền – xóm Tây Hương, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc rất cảm ơn đoàn thiện nguyện đã về đây có những phần quà giúp đỡ bà con để bà con có thể ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất

VIDEO: Hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Quảng Bình tái thiết cuộc sống sau bão lũ

Ngày 29/11, đoàn thiện nguyện tiếp tục trao quà tại xã Sơn Thủy, huyện lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Người dân xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có mặt tại điểm trường tiểu học Sơn Thủy để nhận quà hỗ trợ từ đoàn thiện nguyện

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trao quà cho bà con tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam trao quà và hỏi thăm bà con tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống trao quà cho bà con tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Nhà báo Nguyễn Hùng Thắng – Tổng thư ký, Trưởng văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh trao quà cho bà con tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Ông Đặng Đại Tình – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cùng đoàn thiện nguyên trao quà cho bà con xã Sơn Thủy

Tại đây đoàn thiện nguyện đã trao 80 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo và 500.000 tiền mặt, tổng trị giá 40 triệu đồng và 800kg gạo. Ngoài ra, đoàn cũng đã tặng UBND xã Sơn Thủy bộ bếp nấu thân thiện môi trường.

Ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay mặt Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tặng UBND xã Sơn Thủy bộ bếp nấu thân thiện môi trường

Chia sẻ với đoàn thiện nguyện, ông Đặng Đại Tình – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: Cơn lũ vừa qua là cơn lũ lịch sử, có 67% các hộ dân trên địa bàn bị ngập rất sâu, toàn huyện có 32.000/36.000 hộ dân bị ngập, có nơi ngập rất sau, dài ngày ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của bà con. Hiện tại, theo thống kê toàn huyện bị thiệt hại lên đến gần 1.000 tỷ. Nhiều nhà, cơ sở trường học, hoa màu, các trang thiết bị phục vụ cho công tác sản xuất bị mất mát rất nhiều. Thời điểm này, ban lãnh đạo huyện đang chỉ đạo để khắc phục từ nguồn hỗ trợ từ trung ương, của tỉnh và các nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm để giúp cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Ông Đặng Đại Tình – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy trân trọng cảm ơn những tình cảm của đoàn thiện nguyện đến với bà con trong thời điểm khó khăn này

Trong cơn khó khăn vừa qua, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của khoảng 1000 đoàn thiện nguyện. Và hôm nay, chúng tôi rất xúc động vì đoàn từ thiện của Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã đến hỗ trợ và chia sẻ cho bà con nhân dân ở xã Sơn Thủy. Thay mặt cho lãnh đạo huyện và bà con nhân dân tôi xin trân trọng cảm ơn những tình cảm của cơ quan đến với bà con trong thời điểm khó khăn này. Những món quà này làm ấm lòng bà con và giúp cho bà con có thêm tinh thần, ý chí và có thêm nguồn động viên để bà con vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống, ông Tình chia sẻ thêm

Ông Nguyễn Văn Mọn – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết tổng thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân dự tính lên tới 100 tỷ

Ông Nguyễn Văn Mọn – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết: Đợt lũ lụt năm 2020, riêng xã Sơn Thủy cũng như tất cả xã trên địa bàn của huyện Lệ Thủy bị thiệt hại tương đối nặng. Tổng thiệt hại về tài sản và hoa màu của nhân dân dự tính lên tới 100 tỷ. Trong quá trình cứu trợ lũ lụt, các đoàn cứu trợ lũ lụt cũng đã đến với địa bàn của xã đã giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau mất mát với nhân dân trên địa bàn. Và hôm nay, thông qua việc cứu trợ của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đến với xã chúng tôi rất cảm động. Trước tình cảm này, chúng tôi sẽ phấn đấu để không phụ với công lao và tấm lòng của tất cả mọi người trong đoàn đã đem đến với nhân dân xã Sơn Thủy.

Chị Nguyễn Thị Nghĩa – Thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cảm ơn tình cảm của đoàn rất nhiều

Chị Nguyễn Thị Nghĩa – Thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình chia sẻ: Đợt lũ lụt vừa qua, xã Sơn Thủy bị ngập gần 2m, đồ đạc nhấn chìm trong nước, hư hỏng nhiều. Gia đình tôi hiện cũng đã khắc phục nhưng đợt lụt vừa rồi cũng bị ngập sâu. Thời gian qua cũng đã có nhiều đoàn thiện nguyện về giúp đỡ bà con, hôm nay, đoàn thiện nguyện của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống có về giúp đỡ bà con để khắc phục và ổn định cuộc sống. Thay mặt bà con nơi đây, tôi cảm ơn tình cảm của đoàn rất nhiều.

Trước đó, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã cử Nhà báo, Phóng viên khu vực miền Trung kết nối các đơn vị doanh nghiệp cũng như trực tiếp đến trao quà cho bà con vùng lũ Quảng Bình, Hà Tĩnh.

Cụ thể, ngày 02/11, PV của Toà soạn đã kết nối với CLB Sen Hồng tỉnh Bình Phước về xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tại đây đoàn đã trao 250 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng với tổng số tiền CLB trao tặng là 125 triệu đồng.

Kết nối CLB Sen Hồng tỉnh Bình Phước trao 125 triệu đồng tiền mặt cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Tiếp đó, đoàn đến Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.Tại đây đoàn đã tiến hành trao 2000 cuốn vở ô ly, hơn 50 ba lô, cặp sách học sinh, hơn 100 bộ sách giáo khoa cấp 1, gần 200 chiếc bút bi, bộ đồ dùng học tập học sinh tiểu học. Bên cạnh việc trao sách vở, đồ dùng học tập của học sinh, Đoàn cũng đã tiến hành trao 100 suất quà là thuốc tây bao gồm thuốc bôi ghẻ lở, ngứa, thuốc đau đầu, giảm đau hạ sốt, thuốc đau bụng, men tiêu hóa, thuốc cảm, nước nhỏ mắt, nhỏ mũi, thuốc bổ tăng sức đề kháng… và 30 suất cá đóng hộp.

Đoàn trao 1000 bút học sinh và 2 thùng sách hỗ trợ Trường THCS Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

Tại Hà Tĩnh, phóng viên kết nối với Viện Thẩm mỹ, Bác sỹ Hoàng và những người bạn ở Hà Nội đã tiến hành trao 600 cuốn vở ô ly cho Trường Tiểu học Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Trao 2000 cuốn vở ô ly, gần 200 bộ sách giáo khoa, 100 cặp sách học sinh, 1000 bút viết, dụng cụ học tập…. cho Trường Tiểu học Thạch Mỹ – Lộc Hà và Trường Tiểu học Phúc Lộc – Can Lộc.

Đoàn trao 2000 cuốn vở ô ly, hơn 50 ba lô, cặp sách học sinh, hơn 100 bộ sách giáo khoa cấp 1, gần 200 chiếc bút bi, bộ đồ dùng học tập, 100 suất thuốc tây trị bệnh, 30 suất cá hộp… cho Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao quà ngày 28-29/11 ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình:

Bà con nhân dân xã Tùng Lộc tại buổi trao quà của đoàn thiện nguyện Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống

Những suất quà của đoàn thiện nguyện mang đến với bà con vùng lũ miền Trung

Đoàn thiện nguyện chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo huyện Can Lộc và lãnh đạo xã Tùng Lộc

Thu Hà

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống gắn kết, chia sẻ cùng người dân vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình