Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thu Hà|30/01/2021 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay ngày 30/01/2021, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2021.

VIDEO: Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đến tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Lai – Tổng thư ký Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí cũng như đại diện một số doanh nghiệp.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Thế Đoàn

TS. Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (ngồi giữa) và ông Nguyễn Văn Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống (bên phải) tại buổi lễ tổng kết. Ảnh Thế Đoàn

Ông Nguyễn Xuân Lai – Tổng thư ký Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam tại buổi lễ tổng kết. Ảnh Thế Đoàn

Bà Phạm Thị Xuân – Phó Chủ tịch Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam và ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (ngồi giữa) tại buổi lễ tổng kết.  Ảnh Thế Đoàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí cho biết: Năm 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn trên toàn thế giới, sự xuất hiện lây lan của dịch Covid – 19 đã làm cho kinh tế trên thế giới bị đảo lộn. Đối với Việt Nam ngoài chịu tác động của đại dịch Covid-19 thì nước ta còn chịu sự tác động mạnh mẽ của mưa bão, lũ lụt, hạn hán. Điển hình là đợt mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, nắng nóng kéo dài tại khu vực Đồng bằng sông cửu long. Đặc biệt, trong đợt mưa bão kỷ lục tại miền Trung đã làm cho nhiều tỉnh bị ngập sâu trong nước, lũ ống, lũ quét, sạt lở xuất hiện nhiều gây thiệt hại nghiêm trọng tới người và tài sản của nhân dân và đất nước.

Ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phát biểu tại Hội nghị tổng kết. Ảnh Thế Đoàn

Trước tình cảnh đó, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam và Tạp chí Môi trường và Cuộc sống/Moitruong.net.vn đã kêu gọi các tổ chức cá nhân, Mạnh Thường Quân ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng của bão lũ. Đoàn đã trao tặng quà với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng cho 02 xã của tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Những món quà nhỏ đó cũng phần nào làm ấm lòng người dân vùng lũ vượt qua khó khăn để kiến thiết cuộc sống.

Năm qua, cũng là năm cực kỳ khó khăn đối với các cơ quan báo chí, tuy nhiên, nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, sự gắn bó, đồng hành của bạn đọc trong cả nước, sự chia sẻ và hợp tác của đông đảo các doanh nghiệp, cùng với sự nỗ lực cao của toàn thể các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên trẻ trung, năng động, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã vượt qua khó khăn để tồn tại và phát triển ổn định. Cụ thể: Tạp chí in đã xuất bản ổn định 01 kỳ/ tháng, Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Các tuyến bài đã đăng tải được các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Ngoài ra, năm 2020, Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn tiếp tục được Ban Biên tập quan tâm đầu tư. Cụ thể: Xây dựng trường quay và phòng dựng Video đảm bảo đáp ứng được như cầu công việc của một toà soạn hội tụ. Đồng thời cho ra đời chương trình “Góc nhìn tuần qua”. Chương trình sẽ bình luận, tổng hợp các sự kiện, vấn đề được dư luận quan tâm trong tuần qua và được phát vào 11h thứ 7 hằng tuần. Như vậy, mảng Media của Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn hiện có: Bản tin truyền hình; Chương trình Tọa đàm; Talkshow “Câu chuyện ngày xanh” và Chương trình “Góc nhìn tuần qua”.

Ông Nguyễn Hùng Thắng – Tổng Thư ký, Trưởng VP đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban bạn đọc tại buổi lễ tổng kết. Ảnh Thế Đoàn

Năm 2021, được dự báo là kinh tế vẫn rất khó khăn, trong đó các cơ quan báo chí cũng không thoát khỏi vòng quay đó. Do vậy, Tạp chí Môi trường và Cuộc sống/Moitruong.net.vn sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì sự phát triển, đó là hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, xuất bản tạp chí in 01 kỳ/tháng; nâng cao chất lượng các chương trình của Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn. Trên cơ sở những gì đã đạt được trong năm qua, Ban biên tập cùng tập thể tòa soạn tin tưởng sẽ thực hiện tốt những kế hoạch đề ra, xây dựng Tạp chí ngày một lớn mạnh, đáp ứng được sự mong đợi của độc giả.

“Với sự đoàn kết của đội ngũ cán bộ, phóng viên trẻ khỏe, nhiệt huyết. Tôi tin rằng trong năm 2021, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đề ra, xây dựng thương hiệu Môi trường và Cuộc sống ngày một lớn mạnh và tạo dựng được uy tín trong lòng bạn đọc” – Ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định.

TS. Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tặng bằng khen cho tập thể cán bộ, PV, BTV Tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Ảnh Thế Đoàn

TS. Nguyễn Linh Ngọc – Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam tặng bằng khen cho ông Nguyễn Văn Toàn – Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống. Ảnh Thế Đoàn

Ông Nguyễn Xuân Lai – Tổng thư ký Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam trao bằng khen cho ông Nguyễn Hùng Thắng – Tổng Thư ký, Trưởng VP đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban bạn đọc. Ảnh Thế Đoàn

Tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2021, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cũng đã trao tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Tổng biên tập Nguyễn Văn Toàn đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh Thế Đoàn

Cũng tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và triển khai công tác nhiệm vụ năm 2021, Tổng biên tập Nguyễn Văn Toàn đã trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Môi trường và Cuộc sống chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương Hội nước sạch và Môi trường Việt Nam và các khách mời. Ảnh Thế Đoàn

Thu Hà

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021