Thái Lan: Nước máy sinh hoạt bị nhiễm mặn do hạn hán kỷ lục

Hà Anh (T/h)|10/01/2020 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hiện nay, nước máy tại nhiều khu vực ở Bangkok đã có vị mặn. Tình trạng này được cho là do sông Chao Pharta quá cạn, không thể ngăn nước biển thủy triều xâm nhập.

Theo đó, tình hình xâm nhập mặn năm nay đến sớm hơn so với mọi năm và ảnh hưởng đến nguồn nước cho nông nghiệp cũng như nước uống.

Sự xâm nhập mặn trên chỉ là một trong những dấu hiệu của tình hình khô hạn mà Cục Khí tượng Thái Lan dự kiến là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 4 thập kỷ.

Ngân hàng Ayudhya Pcl thông báo đợt khô hạn này đã tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất mùa màng tại Thái Lan – quốc gia có 11 triệu người làm việc trong ngành nông nghiệp. Diễn biến thời tiết xấu này cũng có khả năng làm kinh tế đi xuống. “Hạn hán cũng có thể ngăn người dân tiêu dùng ngay cả khi họ không bị ảnh hưởng trực tiếp”, nhà kinh tế học Simprawin Manprasert tại ngân hàng trên cảnh báo.

Hồ nuôi cá của người dân ở Pathum Thani, Thái Lan bị khô cạn trơ đáy. Ảnh: Bangkok Post

Một nửa hồ trữ nước lớn ở Thái Lan hoạt động dưới 50% công suất. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 7/1 đã kêu gọi người dân tiết kiệm nước. Chính phủ cũng thiết lập một trung tâm điều hành nước để xử lý tình hình cũng như cấp 6 tỷ baht (198 triệu USD) để ngăn thiếu nước sinh hoạt và tưới tiêu,

Không chỉ Thái Lan mà nhiều quốc gia khác tại Đông Nam Á cũng đang hứng chịu tình trạng tương tự. Ở Australia, khô hạn đã góp phần dẫn đến cháy rừng nghiêm trọng, làm dấy lên mối lo ngại về vấn nạn biến đổi khí hậu.

Hà Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan: Nước máy sinh hoạt bị nhiễm mặn do hạn hán kỷ lục