Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước dự Hội nghị BRICS mở rộng

Phong Anh|24/10/2024 15:13
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lãnh đạo các nước dự Hội nghị BRICS mở rộng như Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, …

Kazakhstan là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Trung Á

Tại cuộc gặp gỡ Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Kazakhstan là đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực Trung Á; Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Kazakhstan đã được lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp trong hơn 30 năm qua.

24-ttg-tab.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev gửi lời chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường đảm nhận cương vị mới; bày tỏ mong muốn sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường sang thăm Kazakhstan; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho ông trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2023 và nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về con người và đất nước Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước lên mức cao hơn; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác về giao thông vận tải, hàng không, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong trao đổi với Tổng thống Turkmenistan Serdar Berdimuhamedow, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác với Turkmenistan trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp; khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư; đẩy mạnh du lịch, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Tổng thống Turkmenistan đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam và những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước; nhất trí cần triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ truyền thống giữa hai nước thời gian tới, đặc biệt là thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, tìm các giải pháp để tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Ưu tiên đẩy nhanh triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam - Trung Quốc

24-ttg-tcbinh.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình

Tại cuộc gặp ngắn với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi chân thành của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng đất nước 75 năm qua của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc; khẳng định Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh những đóng góp nổi bật của Trung Quốc trong cơ chế BRICS, bày tỏ sẵn sàng phối hợp tích cực với các quốc gia thành viên BRICS thúc đẩy hơn nữa vai trò của các nước đang phát triển trong xử lý các vấn đề hòa bình và phát triển toàn cầu.

Về quan hệ song phương Việt Nam - Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, bước sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược theo định hướng "6 hơn". Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, trong đó có kết nối giao thông, nhất là ưu tiên đẩy nhanh triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam với Trung Quốc (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng) nhằm thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời cảm ơn và thăm hỏi chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; chúc mừng đồng chí Lương Cường vừa được bầu giữ chức Chủ tịch nước; chúc mừng những thành tựu Việt Nam đã đạt được trên tất cả các mặt, nhất là kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng trước xu thế phát triển, ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ Trung-Việt; nhấn mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần thúc đẩy quan hệ theo tinh thần "4 tốt" và những nhận thức chung cấp cao đã đạt được; sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu. Để thúc đẩy kết nối giữa hai nền kinh tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan Trung Quốc thúc đẩy kết nối giao thông Trung - Việt.

Sớm nâng tầm quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

24-ttg-tnky.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Recep Tayyip Erdogan; nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến thăm chính thức vào tháng 11/2023.

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng mà Thổ Nhĩ Kỳ đạt được thời gian qua; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ngài Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện thành công "Tầm nhìn Thế kỷ".

Thủ tướng Chính phủ khẳng định coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ; mong muốn các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gửi lời chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường được tín nhiệm giao trọng trách mới; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ trở thành Đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ những mất mát, thiệt hại nặng nề của Chính phủ và nhân dân Việt Nam do cơn bão Yagi gây ra.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương; nhất trí sẽ tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, sớm nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước; đẩy mạnh quan hệ kinh tế, thương mại tương xứng với tiềm năng, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch song phương 4 tỷ USD, đồng thời nghiên cứu hình thành những khuôn khổ mới nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác, trong đó có hợp tác quốc phòng, tạo thuận lợi cho việc đi lại giữa công dân hai nước.

Hai bên cũng dành thời gian trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có tình hình leo thang căng thẳng gần đây tại khu vực Trung Đông; khẳng định sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời của Chủ tịch nước Lương Cường mời Ngài Tổng thống sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vui vẻ nhận lời.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Trong không khí hết sức tin cậy, chân thành và cởi mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được một lần nữa hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kể từ sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 (Vientiane, 8/10/2024).

24-ttg-lao.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN 44-45 và Đại hội đồng liên Nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 45; khẳng định thành công của các sự kiện này đã khẳng định Lào là thành viên có trách nhiệm và có tiếng nói ngày càng quan trọng trong cộng đồng quốc tế, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục sát cánh, hỗ trợ Lào cao nhất trong điều kiện có thể để giúp Lào vượt qua các thách thức, khó khăn hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith một lần nữa gửi lời chúc mừng nhiệt liệt tới Chủ tịch nước Lương Cường; bày tỏ mong muốn được sớm đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Đồng chí Thongloun Sisoulith cũng bày tỏ chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và toàn diện của Việt Nam dành cho Lào trong đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN 2024; khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay.

Hai nhà lãnh đạo thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước nhằm triển khai các kết quả Cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào (tháng 9/2024) cũng như các thỏa thuận, cam kết hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ sớm chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai nước đẩy mạnh triển khai các dự án lớn về kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Lào, cũng như kết nối ba nền kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực an ninh quốc phòng, kinh tế, thương mại.

Hai nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó Việt Nam – Lào – Campuchia; nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa để lan tỏa tình đoàn kết giữa ba dân tộc, ba Đảng, ba nước; khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, coi đây là tài sản vô giá, ưu tiên hàng đầu và là yếu tố sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của hai nước, cần gìn giữ và truyền lại cho thế hệ mai sau.

Tăng cường hợp tác với Ethiopia trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư và nông nghiệp

24-ttg-ethiopia.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed

Với Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng về con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; khẳng định Việt Nam mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ethiopia, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam ở khu vực châu Phi; đề xuất hai bên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như thương mại, đầu tư và nông nghiệp.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam và rất ấn tượng với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế; nhất trí hai bên cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong thời gian tới; bày tỏ mong sớm được đón lãnh đạo cấp cao Việt Nam sang thăm Ethiopia.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhà lãnh đạo các nước Kazakhstan, Ethiopia và Turkmenistan đã trao đổi lập trường về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; khẳng định sẽ tăng cường tham vấn và phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo các nước dự Hội nghị BRICS mở rộng