Thủy điện Sông Ba Hạ giảm xả lũ nhưng hạ du vẫn ngập sâu
Sáng 20/11, Thủy điện Sông Ba Hạ đã hạ lưu lượng xả xuống còn 13.400 m³/giây, giảm đáng kể so với mức kỷ lục 16.100 m³/giây chiều qua. Tuy nhiên, lưu lượng hiện tại vẫn ở ngưỡng rất cao, khiến nhiều khu vực hạ lưu tiếp tục ngập sâu và nguy cơ kéo dài.
Thủy điện Sông Ba Hạ giảm xả lũ nhưng hạ du vẫn ngập sâu
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, lúc 4h15 sáng 20/11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đã hạ lưu lượng xả lũ xuống còn 13.400 m³/giây. Dù giảm so với mức xả kỷ lục 16.100 m³/giây vào 16h ngày 19/11, lưu lượng hiện tại vẫn ở ngưỡng rất cao, khiến nhiều khu vực hạ lưu sông Ba tiếp tục ngập sâu, thời gian rút chậm.
Trong chiều và đêm 19/11, nhà máy buộc phải nâng mực nước tích trong hồ từ cao trình thiết kế 105m lên 105,96m mức nước lũ thiết kế.
Cùng thời điểm, lượng nước về hồ giảm dần do mưa thượng nguồn giảm, theo đó lưu lượng xả cũng được điều chỉnh từ 16.100 m³/giây (lúc 16h ngày 19/11) xuống 15.600 m³/giây (19h), còn 13.800 m³/giây lúc 2h sáng 20/11 và ổn định ở mức 13.400 m³/giây từ 4h15.

Trước đó, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Bộ dự báo nước về hồ có thể tăng đột biến lên 21.000–22.000 m³/giây trong tối 19/11. Nếu kịch bản này xảy ra, hồ chứa dù nâng mực nước vượt mức dâng bình thường cũng chỉ có thể cầm cự 1–2 giờ trước khi chạm mực nước lũ thiết kế 105,96m, buộc phải xả theo lưu lượng nước về. Khi đó, toàn bộ hạ lưu sông Ba sẽ chịu nguy cơ ngập sâu trên diện rộng.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia thời tiết, đánh giá mức xả của Sông Ba Hạ là chưa từng có tiền lệ. Ngay cả các hồ lớn như Hòa Bình, Lai Châu cũng chưa ghi nhận xả lũ tới mức này. Ông phân tích, khác với hệ thống sông miền núi phía Bắc có chiều dài lớn, thời gian nước lũ di chuyển xuống hạ lưu kéo dài 6–8 giờ, thì lưu vực sông Ba ngắn, dòng chảy thẳng, khiến mực nước dâng ở hạ du diễn ra rất nhanh, người dân dù được cảnh báo vẫn khó tránh khỏi bất ngờ.
Theo Tiến sĩ Huy, yếu tố sống còn trong phòng chống thiên tai là thông tin phải đến được người dân đúng thời điểm. Nguy cơ lớn nhất hiện nay là lũ dâng đột ngột trong khi khả năng tiếp nhận thông báo của người dân còn hạn chế. Mưa lớn kéo dài, nước dâng mạnh cũng khiến các hộ dân vùng trũng dễ rơi vào tình trạng bị cô lập trong nhà, khó thoát ra ngoài khi trước là nước sâu, trên là mái nhà kiên cố.
Ông cũng cảnh báo mưa lớn đêm 19/11 và ngày 20/11 trên nền mưa tích lũy nhiều ngày sẽ gây khó khăn đáng kể cho công tác cứu hộ khi dòng chảy mạnh, nước xiết. Cùng với đó, gió Đông Bắc mạnh gây sóng biển cao 4,5–5m khiến việc thoát nước từ sông ra biển chậm, làm tăng nguy cơ ngập lụt tại các khu dân cư ven sông.
Theo cảnh báo, các địa phương có nguy cơ ngập sâu gồm: Sơn Hòa, Đức Bình, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tây Hòa, Tuy Hòa và nhiều khu vực khác của tỉnh Phú Yên.




