Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay giúp dân sớm ổn định cuộc sống
Chia sẻ với những khó khăn của người dân và mong muốn bà con nỗ lực để cuộc sống sớm trở lại bình thường, Tổng Bí thư đề nghị, phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, “tương thân tương ái”, tiếp tục chung tay hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 11 (tên quốc tế Matmo) và mưa lũ sau bão. Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi, tặng quà đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng, động viên lực lượng vũ trang và các đơn vị chức năng đang tích cực giúp dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
Thiệt hại nặng nề, toàn hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục
Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác đã tới khu vực cầu Bến Tượng, nơi các lực lượng vũ trang đang nỗ lực đắp kè, gia cố bờ đê ngăn lụt và khắc phục sạt lở. Công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, nhằm sớm khôi phục hạ tầng, đảm bảo an toàn cho người dân.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nghiêm trọng: 7 người chết, 3 người bị thương, ước tính tổng thiệt hại về tài sản hơn 12.200 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, khoảng 13.598 ha cây trồng và thủy sản bị ngập, hư hỏng, hơn 1 triệu vật nuôi bị chết hoặc cuốn trôi. Hệ thống giao thông cũng chịu thiệt hại lớn với hơn 3.170 điểm sạt lở, ngập úng, cùng nhiều công trình y tế, trường học, thủy lợi và cấp nước bị ảnh hưởng.
Ngay sau khi nước rút, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục; thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thương và thiệt hại nặng. Các cuộc họp khẩn đã được tổ chức nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác ứng cứu, tái thiết sau bão.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng nghìn lượt phương tiện chuyên dụng (xe tải, xuồng máy, xe chữa cháy...) để cứu hộ, cứu nạn, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân ở các khu vực ngập sâu, chia cắt.
Song song đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội đã huy động hàng nghìn hội viên, đoàn viên thanh niên tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống cộng đồng.
Chung sức giúp dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống
Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với những mất mát, khó khăn của người dân vùng bị thiệt hại. Tổng Bí thư mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng và toàn xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, cùng chung tay hỗ trợ bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại, đặc biệt là tập trung hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, đồng thời sửa chữa hệ thống giao thông, đê điều, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt để đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và sinh kế.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, công tác khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà còn là bổn phận của mỗi người dân Việt Nam, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Tổng Bí thư tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, Thái Nguyên và các địa phương bị ảnh hưởng sẽ sớm hồi sinh sau bão lũ, đưa cuộc sống người dân trở lại ổn định, an toàn và bền vững.