TP. HCM sắp đón những cơn mưa lớn, cảnh báo ngập úng cục bộ

Mai An|29/06/2020 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo dự báo, trong nhiều ngày tới, TP.HCM sẽ liên tục đón những trận mưa lớn với tổng lượng mưa có thể đạt 250 mm gây ngập lụt ở những khu vực thấp.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông báo, kể từ chiều tối 28/6 kéo dài đến ngày 1/7, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ sẽ đón nhận những cơn mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi đạt 250mm.

Theo đánh giá đây là hiện tượng bình thường đối với khu vực Nam Bộ. Tuy nhiên, mức độ rủi ro và sự thay đổi thời tiết sẽ diễn ra liên tục vì vậy người dân cần nắm bắt thông tin sớm để chủ động ứng phó.

TP.HCM được dự báo sẽ mưa lớn những ngày cuối tháng, cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp.

Sau hàng chục năm nỗ lực, đến nay, TP.HCM đã giảm ngập cả về khu vực, mức độ và thời gian. Tuy vậy, vẫn còn 22 tuyến đường lớn bị ngập khi mưa cường độ cao.

Đó là các tuyến đường: Nguyễn Văn Khối, Quốc lộ 50, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Hồ Học Lãm, Song hành Quốc lộ 22, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Phan Huy Ích, Ung Văn Khiêm, Quốc Hương, Phạm Văn Chiêu, Bình Lợi, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Nguyễn Văn Quá.

Mai An

Bài liên quan
  • Ngập úng ở TP. Hồ Chí Minh (Bài 3): Đi tìm giải pháp căn cơ
    Moitruong.net.vn – Nhiều năm qua, TP.HCM đã có nhiều giải pháp nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng. Bởi vậy, câu chuyện chống ngập tại TP Hồ Chí Minh đang đòi hỏi sự tiếp cận theo hướng căn cơ, hiệu quả hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TP. HCM sắp đón những cơn mưa lớn, cảnh báo ngập úng cục bộ