Tp. Hồ Chí Minh – Bài 11: UBND huyện Hóc Môn “bất lực” hay đang “bảo kê” cho bãi cát Phạm Trần Trung tiếp tục hoạt động, thách thức pháp luật?

Hải Phong – Đào Dũng|11/05/2020 17:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Mặc dù, đã bị xử phạt vi phạm về đất đai, hết hạn giấy phép bến thủy nội địa và yêu cầu ngừng hoạt động. Tuy nhiên, đến nay bãi cát ông Phạm Trần Trung vẫn bỏ ngoài tai, tiếp tục hoạt động. Dư luận cho rằng, bộ máy chính quyền huyện Hóc Môn và xã Đông Thạnh đang bị tê liệt trước hoạt động ngang ngược của bãi cát này.

Xem VIDEO: UBND huyện Hóc Môn “bất lực” hay đang “bảo kê” cho bãi cát Phạm Trần Trung tiếp tục hoạt động, thách thức pháp luật? 

Bãi cát Phạm Trần Trung “nhờn” pháp luật

Trong năm 2019, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng tải loạt bài về các bãi tập kết vật liệu xây dựng tại ấp 3 chân cầu Rạch Tra, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn hoạt động trái phép suốt nhiều năm qua, gây ô nhiễm môi trường khiến người dân bức xúc, sau khi Tòa soạn thông tin, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND huyện Hóc Môn và các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định.

[Tp.Hồ Chí Minh – Bài 10: Bị yêu cầu dừng hoạt động, bãi cát Bảy Sương vẫn hoạt động bất chấp pháp luật]

Mặc dù, bến bãi của hộ ông Phạm Trần Trung đã bị yêu cầu dừng hoạt động, trả lại nguyên trạng mặt bằng, nhưng ông Phạm Trần Trung ngang nhiên không chấp hành, thách thức pháp luật

Theo đó, ngày 10/5/2019, UBND huyện Hóc Môn đã ban hành Quyết định số 1872/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Trần Trung (bãi cát Tư Trọng) với số tiền gần 20 triệu đồng vì hành vi vi phạm chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép… buộc ông Phạm Trần Trung khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định. Ngoài ra, ông Phạm Trần Trung phải dừng hoạt động trước ngày 05/8/2019 vì hết hạn Giấy phép bến thủy nội địa.

Tuy nhiên, quá thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, ông Phạm Trần Trung không tự giác chấp hành. Ngày 07/6/2019 UBND xã Đông Thạnh có văn bản số 1249/UBND về việc ban hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phạm Trần Trung gửi UBND huyện Hóc Môn.

UBND huyện Hóc Môn đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng hoạt động đối với hộ ông Phạm Trần Trung, nhưng thực tế quyết định này chỉ có hiệu lực trên giấy

Ngày 01/7/2019, bà Đỗ Thị Lâm Tuyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn đã kí Quyết định số 2765/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với hộ Phạm Trần Trung, do hành vi chính gây ra là: hủy hoại đất đai, cụ thể ông Phạm Trần Trung đã có hành vi: tập kết vật liệu xây dựng: cát, đá, VLXD trên đất nông nghiệp tại thửa đất số 302, 304, 313, 314, 317 tờ bản đồ số 06 (TL 2004) xã Đông Thạnh, Hóc Môn. Diện tích vi phạm 13.444,3m2 (thời điểm vi phạm tháng 4/2019), biện pháp khắc phục hậu quả, yêu cầu ông Phạm Trần Trung khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm, ngoài ra tại Điều 2 Quyết định này nêu rõ: Thời gian thực hiện, kể từ ngày nhận được Quyết định này, giao Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác định chính xác vị trí vi phạm theo hồ sơ và tổ chức cưỡng chế thi hành theo trình tự luật định.

UBND xã Đông Thạnh gửi văn bản tới các cơ quan chức năng của huyện Hóc Môn hỗ trợ xã công tác cưỡng chế đối với bãi cát hộ ông Phạm Trần Trung

Trong tháng 7 và tháng 8/2019, UBND xã Đông Thạnh đã nhiều lần gửi giấy mời và làm việc vận động ông Phạm Trần Trung khắc phục hậu quả cũng như niêm yết Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phạm Trần Trung. Trong nội dung biên bản làm việc nêu rõ, đến hết ngày 14/8/2019 nếu ông Phạm Trần Trung không khắc phục hậu quả, xã Đông Thạnh sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Mặc dù, đã bị đình chỉ hoạt động từ lâu, nhưng những đống cát của hộ ông Phạm Trần Trung ngày càng to ra và chất cao như núi, sát mép sông

Trước đó, tại công văn số 2131/BC-UBND ngày 02/5/2019 của UBND huyện Hóc Môn gửi sở Giao thông vận tải về không giải quyết việc cấp phép hoạt động bến thủy nội địa khi hết thời hạn đối với bến Phạm Trần Trung qua kết quả kiểm tra các bến bãi tập kết VLXD hoạt động gây ô nhiễm môi trường tại khu vực ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

Ngày 15/8/2019, Sở Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 3672/QĐ-SGTVT về việc đình chỉ có thời hạn bến thủy nội địa Phạm Trần Trung trong thời gian 03 tháng.

Sở GTVT TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động bến thủy nội địa đối với hộ ông Phạm Trần Trung, nhưng ông Trung cũng không chấp hành 

Tiếp tục, ngày 12/12/2019, Sở Giao thông vận tải có văn bản số 9463/SGTVT-GTT gửi UBND huyện Hóc Môn và ông Phạm Trần Trung, tại ý 2 văn bản này có nêu: Sau ngày 31/1/2020, sở Giao thông vận tải không nhận được ý kiến chấp thuận về cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa nêu trên của UBND huyện Hóc Môn và đầy đủ hồ sơ pháp lý về thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa theo quy định, sở Giao thông vận tải sẽ ban hành Quyết định đình chỉ hoạt động bến (xóa tên bến thủy nội địa ông Phạm Trần Trung trong danh mục cảng, bến thủy nội địa lưu giữ tại bộ phận quản lý cảng, bến thủy nội địa của Sở Giao thông vận tải) theo quy định.

Bao giờ mới được xử lý dứt điểm?

Trước đó, ngày 23/12/2019, trao đổi với PV Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh cho biết: UBND xã đang rất mệt mỏi đối với bãi cát của ông Phạm Trần Trung, sau nhiều lần UBND huyện ra quyết định xử lý, đình chỉ hoạt động bãi cát này, UBND xã đã viết giấy mời yêu cầu ông Phạm Trần Trung lên làm việc và ký cam kết bãi cát phải ngưng hoạt động, trả lại nguyên trạng hiện trạng đất ban đầu, tuy nhiên ông Phạm Trần Trung không chấp hành, cố tình chây ỳ không thực hiện, UBND xã đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình UBND huyện Hóc Môn xin ý kiến để thực hiện cưỡng chế. Thời điểm này, gần tết Nguyên đán, xã đang tập trung lo cho bà con vui đón tết nên kế hoạch cưỡng chế bãi cát Phạm Trần Trung sẽ được tổ chức sau tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh cho biết: UBND xã đang rất mệt mỏi đối với bãi cát của ông Phạm Trần Trung, sau nhiều lần UBND huyện ra quyết định xử lý, đình chỉ hoạt động bãi cát này, nhưng đến nay hộ ông Phạm Trần Trung vẫn không chấp hành

Ngày 25/2/2020, PV tiếp tục liên hệ với ông Chung – Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh về kế hoạch thực hiện cưỡng chế đối với ông Phạm Trần Trung, tại đây ông Chung cho biết: Xã đang mời các phòng ban của huyện về hỗ trợ để có biện pháp xử lý và tuần sau sẽ tiến hành cưỡng chế đối với bãi cát ông Phạm Trần Trung. Đây là lần đầu tiên huyện và xã cưỡng chế đối với trường hợp này, gần đến Đại hội báo đăng xã sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Các xe ô tô, máy cày chở cát, đá từ bến bãi của hộ ông Phạm Trần Trung không được che chắn kỹ càng, chở quá tải trọng, nên khi lưu thông ra đường là rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường 

Tiếp tục phản ánh đến Tòa soạn bãi cát ông Phạm Trần Trung vẫn hoạt động, các xe tải, máy cày vẫn ra vào chở vật liệu đi lại nườm nượp, không được che chắn theo quy định khiến cát rơi vãi xuống đường gây bụi mù mịt, ô nhiễm môi trường.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, ngày 28/4/2020, PV moitruong.net.vn đã về ghi nhận thực tế, đứng trên cầu Rạch Tra và ấp 6 xã Bình Mỹ đối diện bên kia sông Rạch Tra là bãi Phạm Trần Trung. Theo quan sát của phóng viên, các tàu cát vẫn cập và neo đậu tại bến Phạm Trần Trung, phía trong bãi cát các cần cẩu máy móc đang hoạt động rất nhộn nhịp, vật liệu được hộ Phạm Trần Trung tập kết sát mép sông, những đống cát được chất cao như núi mà không có bất kì biện pháp hạ tải theo quy quy định.

Nhìn từ ấp 6 xã Bình Mỹ sang, bến bãi của hộ ông Phạm Trần Trung rất đồ sộ, hiên ngang hoạt động trái phép, trước sự bất lực của xã Đông Thạnh và huyện Hóc Môn

Tiếp theo, PV đi vòng qua phía dưới cầu Rạch Tra sang tổ 1, ấp 3 gần chùa Hiển Hích tình trạng đường xá, cát đá rơi vãi vẫn diễn ra, bụi bẩn tiếp tục phủ kín nhà dân, đặc biệt công tác vệ sinh môi trường không có biến chuyển gì so với thời điểm tháng 3/2019. Các xe ô tô, máy cày chở vật liệu đi ra được che chắn rất sơ sài không theo quy định, nên cát, đá rơi vãi ra đường. Mỗi khi xe chở vật liệu đi ra, đi vô gây bụi mịt mù mịt, khiến cuộc sống người dân hoàn toàn bị đảo lộn.

[Tp. HCM – Bài 6: Trách nhiệm quản lý, xử lý các bến bãi VLXD thuộc Sở GTVT và UBND huyện Hóc Môn]

Trước đó, năm 2019, làm việc với PV, lãnh đạo công an huyện Hóc Môn cho biết sẽ kiểm tra và chốt chặn xử lý nghiêm nếu các phương tiện vận chuyển VLXD vi phạm quy định. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV moitruong.net.vn ngày 28/4 vừa qua, các phương tiện ô tô, máy cày ra vào “ăn cát” vẫn đi lại nườm nượp không được che chắn, tại đầu đường lối vào chùa Hiển Hích có đặt biển báo cấm các phương tiện rẽ trái, tuy nhiên theo ghi nhận các phương tiện trên vẫn rẽ trái bình thường, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đứng chốt chặn để có biện pháp xử lý nghiêm đối với các phương tiện vi phạm. Dư luận cho rằng trách nhiệm Công an huyện Hóc Môn ở đâu? những vi phạm rõ như ban ngày, tại sao đến nay công an huyện Hóc Môn không vào cuộc giải quyết dứt điểm? vấn đề này lãnh đạo công an Thành phố Hồ Chí Minh có biết?

Mặc dù đã, có biển cấm rẽ trái, nhưng các xe chở cát, đá từ bãi hộ ông Phạm Trần Trung vẫn vô tư vi phạm mà không thấy bóng dáng các cơ quan chức năng của huyện Hóc Môn kiểm tra xử lý

Ngày 28/4/2020, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND xã Đông Thạnh về phản ánh của người dân đối với bãi cát Phạm Trần Trung, ông Chung cho biết đang tại ủy ban xã, mời PV ngồi chờ rồi sẽ làm việc với báo chí, đợi khoảng 20 phút không thấy ông Chung lên làm việc, PV liền gọi điện lại, thì được ông Chung nói phải đi họp gấp và có giao cho ông Nguyễn Kim Long – Công chức Địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường làm việc với PV.

[Tp. Hồ Chí Minh – Bài 3: Lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn trốn tránh báo chí, chặn số điện thoại của phóng viên]

Ông Nguyễn Kim Long cho biết: Hiện nay bãi cát ông Phạm Trần Trung vẫn còn hoạt động, các xe vận chuyển VLXD vẫn đi ra đi vô. Đối với giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Ủy ban xã đã có văn bản yêu cầu ông Phạm Trần Trung ngưng hoạt động và cưỡng chế về đất đai rồi. Khi được hỏi về các thủ tục môi trường, hiện nay cơ sở đã có những gì, ông Long cho rằng vấn đề này phải đồng chí Chủ tịch mới trả lời được.

[Tp. Hồ Chí Minh – Bài 7: Sợ đối mặt với sự thật, Bí thư huyện ủy Hóc Môn cố tình “trốn tránh” báo chí?]

Trước hành vi trốn tránh trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Chung – Chủ tịch UBND xã, trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh cho biết: Vừa qua xã tập trung phòng chống dịch nên chưa thấy Ủy ban báo cáo cụ thể việc xử lý đối với bãi cát ông Phạm Trần Trung, về vấn đề này tôi sẽ làm việc cụ thể với ủy ban xem tình hình ra sao, sau khi có kết quả sẽ trả lời cho báo. Theo tôi được biết xã đã có kế hoạch cưỡng chế việc sử dụng đất sai mục đích đối với ông Phạm Trần Trung rồi.

Ông Trịnh Ngọc Sơn – Bí thư Đảng ủy xã Đông Thạnh cho biết: Sẽ chỉ đạo chính quyền vào cuộc xử lý nghiêm minh đối với hành vi hoạt động trái phép của hộ ông Phạm Trần Trung

Khi đặt câu hỏi, hướng chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với bãi cát Phạm Trần Trung trong thời gian tới như thế nào? ông Sơn giãi bày: Chúng tôi rất mệt mỏi đối với bãi cát của ông Trung rồi, căn cứ theo quy định về cưỡng chế, nếu bãi cát ông Phạm Trần Trung không cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý để hoạt động, Đảng ủy sẽ chỉ đạo ủy ban thực hiện ngay biện pháp cưỡng chế. Xã Đông Thạnh rất muốn xử lý dứt điểm bãi cát này, chứ bãi cát vẫn còn hoạt động là trách nhiệm xã Đông Thạnh vẫn còn, vì Đại hội sắp cận kề, nên vấn đề này cần phải được xử lý dứt điểm.

Vậy đến khi nào bãi cát ông Phạm Trần Trung mới được xử lý dứt điểm và di dời đi nơi khác? Có thế lực nào “chống lưng” cho bãi cát này hay không?

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong bài tiếp theo.

Hải Phong – Đào Dũng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tp. Hồ Chí Minh – Bài 11: UBND huyện Hóc Môn “bất lực” hay đang “bảo kê” cho bãi cát Phạm Trần Trung tiếp tục hoạt động, thách thức pháp luật?