Tranh cãi quanh luật giảm rác thải nhựa tại California
Đạo luật yêu cầu doanh nghiệp tại California cắt giảm nhựa sử dụng một lần và chuyển sang các loại bao bì có khả năng tái chế hoặc phân hủy sinh học đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, khi 17 bang của Mỹ đồng loạt khởi kiện với lý do các quy định này có thể làm gia tăng chi phí và gây áp lực lên chuỗi cung ứng.
Đạo luật yêu cầu các doanh nghiệp từng bước loại bỏ nhựa dùng một lần tại bang California (Mỹ) đang đối mặt với nguy cơ bị đình trệ sau khi 17 bang đồng loạt đệ đơn kiện, cho rằng các quy định quá chặt chẽ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chuỗi cung ứng và làm tăng giá hàng hóa đối với người tiêu dùng.
Được thông qua từ năm 2022, đạo luật mang tên "Phòng chống ô nhiễm nhựa và trách nhiệm của nhà sản xuất Bao bì" quy định các doanh nghiệp hoạt động tại California phải giảm dần việc sử dụng nhựa dùng một lần. Đồng thời, toàn bộ bao bì sản phẩm lưu hành trên thị trường phải đáp ứng yêu cầu có thể tái chế hoặc phân hủy sinh học.
.jpg)
Theo đơn kiện nộp lên tòa án liên bang ngày 22/6, liên minh gồm 17 bang do người đứng đầu cơ quan tư pháp bang Nebraska Mike Hilgers dẫn đầu, cùng với Hiệp hội Các nhà bán buôn và phân phối quốc gia (NAW), cho rằng các quy định của California quá khắt khe, làm gia tăng đáng kể chi phí đối với các mặt hàng thiết yếu hằng ngày và cuối cùng người tiêu dùng sẽ là bên phải gánh chịu.
Đại diện NAW cũng lập luận rằng chính quyền bang California không có thẩm quyền ban hành các chính sách có tác động vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính của bang, ảnh hưởng trực tiếp đến chuỗi cung ứng trên toàn nước Mỹ và đi ngược các nguyên tắc hiến pháp liên quan đến quyền tự chủ của các bang. Liên minh nguyên đơn đề nghị tòa án tuyên bố đạo luật vô hiệu và yêu cầu tạm dừng việc triển khai ngay lập tức.
Trước vụ kiện, Cơ quan Tái chế California (CalRecycle) cho biết cơ quan này không đưa ra bình luận đối với các vụ việc đang trong quá trình tố tụng và vẫn tiếp tục tập trung vào việc thực thi các quy định của luật.
Về phía chính quyền California, các quan chức môi trường khẳng định đạo luật được xây dựng nhằm chuyển một phần trách nhiệm xử lý rác thải sang các nhà sản xuất. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phải cải tiến công nghệ, đổi mới thiết kế bao bì theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm chi phí xử lý chất thải cho người nộp thuế.




