Trục vớt tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn

Quỳnh Thy (T/h)|27/04/2018 02:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo thông tin ban đầu, chiều 26/4, Công ty TNHH MTV Hữu Tòng (ở Hà Tĩnh) đã làm nổi thành công tàu hàng Hoa Mai 68 bị chìm tại vịnh Quy Nhơn (Bình Định) trong đợt bão số 12 vào tháng 11/2017.

Tàu Hoa Mai 68 đã được đơn vị thi công làm nổi

Dự kiến trong ngày nay (27/4), công ty TNHH MTV Hữu Tòng – đơn vị trục vớt sẽ kéo tàu Hoa Mai 68 vào khu neo đậu Cảng Quy Nhơn để bàn giao cho chủ tàu.

Được biết, lúc bị chìm, trên tàu này có 3.095 tấn quặng Apatit và 20.000 lít dầu D.O. Để trục vớt tàu bị chìm, Công ty TNHH MTV Hữu Tòng đã huy động 1 sà lan tải trọng 1.400 tấn, 1 tàu kéo và 1 xe cẩu 88 tấn cùng 15 công nhân tham gia trục vớt. Do tàu bị chìm, lún sâu 14m và thời tiết liên tục có sóng lớn nên công tác trục vớt gặp nhiều khó khăn. Sau khi hút dầu, trục vớt hàng xong, đơn vị trục vớt phải kéo tàu ra khỏi vị trí bị chìm gần 1 km đến chỗ cạn hơn để làm nổi.

Trong đợt bão số 12 (tháng 11/2017), tàu Hoàng Mai 68 cùng hàng chục tàu khác bị chìm, mắc cạn tại vùng biển Quy Nhơn. Nhiều tàu chìm ngay khu vực gần luồng hàng hải, khiến hoạt động vận tải biển trên địa bàn gặp khó khăn, đình đốn.

Đến chiều 26/4 vẫn còn 4 tàu chưa hoàn thành việc trục vớt, gồm: Biển Bắc 16, Sơn Long 08, Jupiter, Fei Yue 9. Việc chậm đánh nổi tàu, giải phóng “nghĩa địa tàu chìm” thời gian qua do thời tiết bất lợi (sóng gió lớn kéo dài), một số chủ tàu chậm vào cuộc xử lý rốt ráo…

Quỳnh Thy (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trục vớt tàu hàng chìm 6 tháng ở biển Quy Nhơn