Trung Bộ: nóng như đổ lửa, có nơi nhiệt độ lên tới 41 độ C

Hải Dương|11/06/2019 04:09
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hôm qua (10/6), nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Nhiều nơi có nắng nóng gay gắt đỉnh điểm lên tới 41 độ C.

Riêng khu vực Trung Bộ còn có gió Lào thổi mạnh càng làm tăng thêm mức độ nắng nóng.

Lúc 19h 10/6, quan trắc được nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc dao động từ 35-38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C; các tỉnh Trung Bộ vẫn trong tình trạng nóng hơn. Phổ biến từ 36-39 độ C, một số địa phương cao trên 39 độ C như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 39,5 độ C. Tây Hiếu (Nghệ An) 40,4 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 40,6 độ C; Con Cuông (Nghệ An) lên tới 41 độ C. Đây là nhiệt độ cao nhất ghi nhận được ở Trung Bộ tính từ ngày 8/6 đến nay.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến nước ta suy yếu một ít; nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ giảm nhẹ. Dự báo ngày 11/6, vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ vẫn duy trì nắng nóng trên diện rộng. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi cao trên 37 độ C. Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, một số nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc, một số địa phương khu Tây Bắc Bắc Bộ, do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao gây mưa mát khiến nắng nóng tạm thời chấm dứt.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục tăng nhiệt
    Moitruong.net.vn – Dự báo ngày hôm nay (10/9), vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn có xu thế phát triển và mở rộng. Nhiệt độ miền Bắc và Trung Bộ tiếp tục gia tăng, nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Bộ: nóng như đổ lửa, có nơi nhiệt độ lên tới 41 độ C