Môi trường - Tài nguyên

Trung Quốc: Nỗ lực đạt đỉnh phát thải rồi mới trung hòa carbon

Thanh Thanh 16/02/2025 14:00

Trong khi cả thế giới cùng đồng lòng hướng tới cắt giảm, trung hòa carbon thì mới đây, Trung Quốc đã gây bất ngờ khi ngày càng mở rộng sản lượng điện than xây mới.

Với diện tích lớn thứ 4 trên thế giới nhưng đông dân nhất với khoảng hơn 1,4 tỷ người, Trung Quốc hiện đang là quốc gia tiêu thụ than lớn, đồng thời là quốc gia thải ra nhiều khí nhà kính nhất thế giới. Mới đây, Trung Quốc đã xây dựng các dự án điện than mới với sản lượng lên tới 94,5 gigawatt chỉ trong năm 2024 - sản lượng xây mới kỷ lục kể từ năm 2015 đến nay. Đây là con số thống kê được ghi trong báo cáo công bố ngày 13/2 của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và Không khí Sạch (CREA).

capture(12).png
Ảnh minh họa

Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, Trung Quốc đã cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ điện than. Tuy nhiên, do nhu cầu về sử dụng điện ngày một tăng nên Trung Quốc lo ngại thiếu hụt điện. Vì thế, các dự án điện than mới đã gia tăng đột biến từ năm 2023. Qi Qin, nhà nghiên cứu tại CREA nhận định, nếu than vẫn chiếm tỷ trọng cao trong hệ thống lưới điện của Trung Quốc thời gian dài, việc nhanh chóng đạt được mục tiêu giảm phát thải là rất khó. Điều này có thể đặt ra những thách thức cho các mục tiêu khí hậu toàn cầu, đặc biệt là vào thời điểm các quốc gia dự kiến sẽ nâng mục tiêu về khí hậu lên vào năm 2035.

Theo cơ quan quản lý năng lượng Trung Quốc, trong hơn 1 thập kỷ qua, quốc gia này đã cho ngừng hoạt động các nhà máy điện than lỗi thời với công suất hơn 100 gigawatt. Cùng với đó, các dự án điện than xây mới chỉ được cấp phép nhằm cung cấp dự phòng cho các nhà máy năng lượng tái tạo.

Theo cam kết, Trung Quốc sẽ bắt đầu cắt giảm điện than vào giai đoạn 5 năm từ 2026 - 2030. Trung Quốc dự tính đó là thời điểm quốc gia của họ sẽ đạt đỉnh phát thải. Đây là kế hoạch phổ biến các quốc gia thường lựa chọn để giảm phát thải. Khi một quốc gia đã đạt tới đỉnh phát thải trong một năm cụ thể, những năm sau đó sẽ bắt đầu giảm dần để hướng tới trung hòa carbon.

Nắm được mấu chốt này, ngành công nghiệp điện than của Trung Quốc đã nâng cao năng suất càng nhiều càng tốt trước khi chính phủ có những chính sách hạn chế mới vào đầu năm 2025. Bà Qi Qin cho biết, ngành điện than Trung Quốc đang được thúc đẩy mạnh chủ yếu là vì lợi ích của ngành nhờ mang danh nghĩa an ninh năng lượng.

Mặc dù mở rộng công suất điện than nhưng trong năm 2024, công suất điện tái tạo của Trung Quốc vẫn đạt ở mức kỷ lục. Tính đến cuối năm ngoái, năng lượng tái tạo đã chiếm 56% tổng công suất lắp đặt điện tại quốc gia này. Cũng trong năm 2024, Trung Quốc đã lắp đặt thêm 373 gigawatt điện sạch, tăng 23% so với năm 2023. Cụ thể, thủy điện chiếm 13,78 gigawatt, điện gió 79,82 gigawatt, điện mặt trời 278 gigawatt và điện sinh khối 1,85 gigawatt.

Chỉ tính riêng hai loại năng lượng tái tạo phổ biến là điện mặt trời và điện gió, Trung Quốc đã vận hành khoảng 356 gigawatt trong năm 2024. Kỷ lục này sẽ giúp Trung Quốc đạt được mục tiêu đạt 1.200 gigawatt công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030, tức là sớm 6 năm trước thời hạn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Trung Quốc: Nỗ lực đạt đỉnh phát thải rồi mới trung hòa carbon
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.