Từ nay đến giữa tháng 3, không khí lạnh hoạt động yếu
Từ nay đến khoảng giữa tháng 3, các đợt không khí lạnh được dự báo có cường độ yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy vậy, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An vẫn có thể xuất hiện những đợt rét đậm, rét hại trong thời gian ngắn.
Theo thông tin từ ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong giai đoạn từ 11/1 đến 10/2 đã xảy ra 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 21/1, 31/1 và 8/2.
Đáng chú ý, đợt không khí lạnh ngày 21/1 gây rét đậm, rét hại diện rộng tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An trong các ngày 22-25/1. Tại Lai Châu và Điện Biên, nhiều nơi ghi nhận rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C; vùng núi 5-7 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Riêng tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ xuống -0,1 độ C trong hai ngày 22-23/1.
.jpg)
Đợt không khí lạnh ngày 8/2 tiếp tục khiến Bắc Bộ và Thanh Hóa xảy ra rét đậm, rét hại diện rộng trong ngày 9/2.
Bên cạnh đó, thời gian qua xuất hiện nhiều đợt mưa trên diện rộng. Bắc Bộ có 3 đợt mưa vào các ngày 21-22/1, 24-25/1 và 8-10/2. Khu vực Trung Bộ ghi nhận 4 đợt mưa lớn, tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi cao hơn.
Về nhiệt độ, miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ trong các ngày 8-9/2. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác nhìn chung xấp xỉ mức trung bình.
Một số địa phương ghi nhận mức nhiệt cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ như Đắk Tô (Quảng Ngãi) đạt 33,3 độ C, cao hơn mốc năm 1998; Móng Cái (Quảng Ninh) đạt 28,6 độ C, vượt kỷ lục năm 2019.
Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng một số nơi thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn từ 30-60mm. Một số trạm như Phù Yên (Sơn La), Tam Đảo (Phú Thọ) ghi nhận lượng mưa ngày vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ.
Từ nay đến ngày 10/3, nhiệt độ trung bình trên cả nước nhìn chung tương đương trung bình nhiều năm; riêng Bắc Bộ có thể cao hơn từ 0,5-1 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến ở mức trung bình, trong khi Nam Bộ có khả năng cao hơn từ 5-20mm.
Trên Biển Đông, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong thời gian này được đánh giá là thấp.
Mặc dù xu thế chung là không khí lạnh hoạt động yếu, nhưng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa - Nghệ An vẫn có thể xảy ra các đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ duy trì ở mức tương đương trung bình nhiều năm.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có thể xuất hiện một số đợt mưa diện rộng. Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa trái mùa rải rác, trong khi miền Đông Nam Bộ tiếp tục đề phòng nắng nóng cục bộ.
Các đợt không khí lạnh có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và di chuyển của tàu thuyền. Người dân, đặc biệt ở khu vực vùng núi cao phía Bắc, cần chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại khi nhiệt độ giảm sâu.
Mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù có thể làm giảm tầm nhìn, ảnh hưởng đến giao thông đường bộ và hàng hải.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương và người dân thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động trong sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm an toàn.




