Biến đổi khí hậu

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, còn ít nhất hai đợt không khí lạnh mạnh

Anh Minh 30/01/2026 14:00

Theo các chuyên gia khí tượng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, nước ta vẫn sẽ chịu tác động của ít nhất hai đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh, khiến nền nhiệt nhiều khu vực giảm rõ rệt, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Những ngày gần đây, khối không khí lạnh ở phía Bắc có xu hướng suy yếu, khiến thời tiết tạm thời ấm lên. Tại Nam Bộ, sáng sớm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ C, trong khi trưa và đầu giờ chiều có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 32–33 độ C.

Tuy nhiên, theo dự báo, đợt không khí lạnh gần nhất sẽ ảnh hưởng tới khu vực biên giới phía Bắc vào khoảng ngày 30–31/1, sau đó có xu hướng tăng cường và lan dần xuống phía Nam, có thể tác động tới Nam Bộ vào khoảng ngày 3/2.

tet.jpg
Ảnh minh họa

Thông tin về đợt không khí lạnh này, ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đây là đợt không khí lạnh ẩm, gây mưa và rét cho Bắc Bộ trong thời gian ngắn, khoảng 2–3 ngày. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng xuống dưới 19 độ C, vùng núi dưới 17 độ C, trời rét đậm.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thủy văn, sau đợt lạnh đầu tháng 2, khoảng ngày 10/2 (thời điểm đưa ông Táo về trời), một đợt không khí lạnh mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng, với cường độ khá mạnh và xu hướng tăng cường xuống phía Nam. Trong bối cảnh Nam Bộ đang vào giữa mùa khô, khả năng xuất hiện mưa trái mùa không cao, nhưng thời tiết lạnh về đêm và sáng sớm sẽ thể hiện rõ hơn.

Từ nay đến Tết, thời tiết Nam Bộ được nhận định mát mẻ hơn trung bình nhiều năm, với ít nhất hai đợt se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, mỗi đợt kéo dài khoảng 3–4 ngày. Trong những thời điểm này, không loại trừ khả năng xuất hiện sương mù hoặc sương muối cục bộ ở một số khu vực.

Riêng tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, có thể xuất hiện sương mù hỗn hợp do kết hợp giữa không khí lạnh và bụi mịn, làm gia tăng tình trạng ô nhiễm không khí. Bên cạnh đó, thời tiết hanh khô, độ ẩm thấp cũng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ.

Xu thế thời tiết đến ngày 20/2


Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Đức Hòa – Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu cho biết, từ nay đến khoảng ngày 20/2, khu vực Hà Tĩnh – Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số đợt mưa diện rộng. Tuy nhiên, tổng lượng mưa trên cả nước nhìn chung thấp hơn trung bình nhiều năm.

Về nhiệt độ, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa – Huế có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1 độ C, có nơi trên 1,5 độ C, trong khi các khu vực khác phổ biến xấp xỉ mức trung bình.

Mặc dù không khí lạnh được nhận định hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, nhưng vẫn có thể gây ra những đợt rét đậm, rét hại ngắn ngày tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An, kèm theo nguy cơ sương muối, băng giá ở vùng núi cao. Trên Biển Đông, thời gian này ít khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại


Trước diễn biến thời tiết, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Các tỉnh, thành phố cần rà soát phương án ứng phó với rét đậm, rét hại, đặc biệt chú trọng bảo đảm sức khỏe cho người dân và học sinh tại các trường nội trú; không sử dụng bếp than sưởi ấm trong phòng kín. Đồng thời, cần hướng dẫn người dân che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, giữ ấm cho gia súc, gia cầm và triển khai các biện pháp bảo vệ cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra.

Bài liên quan
  • Không khí lạnh suy yếu, vùng núi vẫn rét sâu
    Không khí lạnh đang suy yếu dần khiến nền nhiệt tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhẹ so với những ngày trước. Tuy vậy, tại khu vực vùng núi và núi cao, trời vẫn duy trì rét, có nơi rét đậm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, còn ít nhất hai đợt không khí lạnh mạnh
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.