Tuyên Quang: Phạt 5,5 triệu đồng vì vứt xác lợn chết ra môi trường
Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã xử phạt một trường hợp vứt xác lợn chết ra môi trường, đồng thời siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch từ cơ sở.
Từ ngày 19 đến 22/7, tỉnh Tuyên Quang buộc phải tiêu hủy 5.481 con lợn mắc dịch tại 376 hộ dân thuộc 114 thôn của 22 xã, với tổng trọng lượng hơn 304 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số lợn bị tiêu hủy do dịch đã lên tới 7.718 con tại 631 hộ trên địa bàn 45 xã.
Trước tình hình này, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Việc giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch được thực hiện khẩn trương. Mọi hành vi không khai báo, bán chạy, giết mổ, vận chuyển hoặc vứt xác lợn chết ra môi trường đều bị xử lý nghiêm khắc.

Mới đây, Công an xã Bình Xa đã lập biên bản, tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà L.T.L (SN 1973), trú tại thôn Yên Quang, xã Yên Nguyên với mức phạt 5,5 triệu đồng về hành vi vứt gia súc chết ra môi trường. Trước đó, vào tối 15/7, bà L.T.L đã vứt xác một con lợn nặng khoảng 200kg ven đường dân sinh tại thôn Tân Bình 2. Hành vi này bị người dân phát hiện và báo cáo với chính quyền địa phương.
Ông Trịnh Văn Bình – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, ngành chức năng đang vào cuộc với tinh thần cao nhất. Hệ thống cảnh báo và thông tin được thiết lập tới tận người dân qua việc công khai số điện thoại của 80 cán bộ thú y cơ sở. Hai tổ công tác cơ động đã được thành lập để trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và xử lý tại các điểm nóng.
Ngoài ra, ba chốt kiểm dịch tạm thời đã được lập tại các xã Yên Minh, Khâu Vai và Phố Bảng nhằm kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch. Tất cả phương tiện đi qua các chốt đều phải phun khử trùng.
UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã ban hành văn bản số 310 ngày 18/7/2025, yêu cầu các xã có dịch công bố dịch bệnh theo quy định, thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời. Các địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lây lan dịch do lơ là trong triển khai biện pháp phòng chống hoặc xử lý tiêu hủy không đúng quy trình kỹ thuật.
Nguy cơ dịch bệnh tiếp tục kéo dài là rất lớn, do thời tiết diễn biến bất thường và thói quen chăn nuôi nhỏ lẻ của người dân. Tỉnh Tuyên Quang đang huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sinh kế cho người dân, và kiên quyết không để dịch lan rộng.