Ứng phó bão số 3: Bắn pháo hiệu, sẵn sàng sơ tán 135.000 dân miền núi phía Bắc

Minh Lâm|25/08/2022 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Các tỉnh miền núi phía Bắc đã rà soát dân cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất với hơn 135.000 người, sẵn sàng phương án sơ tán dân theo tình hình mưa lũ, ảnh hưởng của bão số 3.

ung-pho-thien-tai.jpg
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, đến 6h30 sáng 25/8, Bộ đội Biên phòng đã hướng dẫn cho hơn 33.000 tàu/109.000 người ở khu vực Vịnh Bắc bộ chủ động di chuyển phòng tránh bão số 3.

Trong đó, có 7.000 tàu/25.000 người đang hoạt động ở Vịnh Bắc bộ, hiện các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Riêng tại Quảng Ninh, đã thông tin về bão số 3 cho 398 tàu du lịch, 98 tàu vận chuyển khách tuyến đảo, 6.250 tàu cá sẵn sàng về nơi neo đậu khi có lệnh, 14.500 ô lồng nuôi trồng thủy sản đã được thông tin về bão để chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn với gió mạnh trên biển.

Đối với khách du lịch tại Quảng Ninh hiện có khoảng 3.600 khách, trong đó 1.500 khách trên các đảo. Toàn bộ khách du lịch đã được thông tin về bão và sẽ di chuyển vào đất liền trong sáng nay. Đối với khách du lịch ở lại đảo, địa phương đã chỉ đạo các cơ sở lưu trú bố trí nơi ở đảm bảo an toàn.

Các tỉnh miền núi phía Bắc cũng đã rà soát dân cư ở các khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất với hơn 135.000 người. Các tỉnh sẵn sàng phương án sơ tán dân theo tình hình mưa lũ.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều tối 25/8 đến sáng 27/8, mưa rào và dông xuất hiện ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Cao điểm mưa lớn tập trung vào đêm nay và ngày mai.

Chuyên gia dự báo lượng mưa ghi nhận được ở Hải Dương là 100-200 mm/đợt. Trong khi Hà Nội cùng các tỉnh, thành phố Hưng Yên, Hà Nam và Thái Bình mưa nhỏ hơn, dao động 80-150 mm. Lượng mưa ở Nam Định và Ninh Bình là 50-100 mm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng phó bão số 3: Bắn pháo hiệu, sẵn sàng sơ tán 135.000 dân miền núi phía Bắc