Venezuela: Tháp 45 tầng bị nghiêng sau động đất

Quỳnh Dao|23/08/2018 01:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày hôm qua, khu vực bờ biển miền đông bắc Venezuela rung chuyển vì trận động đất mạnh 7,3 độ Richter. Với độ rung chuyển này khiến tòa tháp David cao khoảng 190 m ở thủ đô Caracas nghiêng hẳn một bên.

>>>Đoàn công tác Tạp chí Môi trường và Cuộc sống viếng thăm Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Tòa tháp 45 tầng bị nghiêng và gần như muốn đổ sập sau động đất. Ảnh: REUTERS

Reuters đã dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Nestor Reverol cho biết rất may không có thương vong và thiệt hại cũng không quá nặng nề. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là, tòa tháp 45 tầng David bị nghiêng và gần như muốn đổ sập xuống đất.

Theo đó, ban đầu tòa tháp David được xây dựng để trở thành trung tâm tài chính – ngân hàng ở Caracas nhưng công trình này ngừng giữa chừng và bị bỏ hoang kể từ năm 1994.

Nhà chức trách của đất nước này đã nhanh chóng cho phong tỏa mọi tuyến đường ở khu vực gần tòa tháp, nhằm đề phòng bất trắc. Các nước láng giềng của Venezuela cũng bị ảnh hưởng khi nhiều tòa nhà ở thủ đô Bogota của Colombia rung lắc dữ dội. Trong khi đó, hàng loạt cột điện tại Trinidad và Tobago bị đổ ngã.

Quỳnh Dao


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Venezuela: Tháp 45 tầng bị nghiêng sau động đất