Ngày 27/9, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới.
VIDEO: Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam làm việc với Cục Biến đổi khí hậu
Sáng ngày 20/9, Chi bộ Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Hồng Ánh - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Thời tiết Hà Nội: Có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Điều kiện khí tượng bất lợi; hậu quả từ siêu bão số 3 năm 2024 đã khiến nhiều cánh rừng miền Bắc gãy đổ nghiêm trọng, tạo ra nguồn vật liệu cháy khổng lồ...là những nguyên nhân gây ra cháy rừng liên tiếp ở miền Bắc trong thời gian gần đây.
Sau 3 lần đăng cai và tổ chức thành công ba kỳ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc vào các năm 2008, năm 2014 và 2019, năm nay Việt Nam tiếp tục đăng cai Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2025 và tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 - 8/5/2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ninh là 51 đơn vị, gồm: 27 phường, 21 xã và 3 đặc khu thuộc tỉnh gồm (Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái).
Người dân xã Bình Trị, huyện Bình Sơn lo ngại sâu sắc về nguy cơ ô nhiễm môi trường khi Nhà máy Bột - Giấy VNT19 (vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng) xả thải ra biển.
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị phối hợp triển khai các giải pháp cấp bách nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải – một công trình thủy lợi huyết mạch, từng là niềm tự hào của nhiều địa phương đồng bằng Bắc Bộ.
Một nghiên cứu mới công bố cho thấy, khoảng 15% diện tích đất canh tác trên thế giới – tương đương 242 triệu ha – đang bị ô nhiễm bởi ít nhất một kim loại nặng độc hại như: Asen, cadmium, coban, crom, đồng, niken hoặc chì.