Việt Nam - Canada mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các hoạt động cấp cao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada bước sang giai đoạn phát triển mới. Hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Sáng 24/9 (giờ địa phương), tại Phủ Toàn quyền ở thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Canada theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến với Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Toàn quyền Louise Arbour khẳng định chuyến thăm là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước.
Toàn quyền Canada đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vị thế và vai trò quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam; khẳng định Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực. Hai nước có nhiều thế mạnh bổ trợ và tiềm năng hợp tác rộng mở.
Canada sẵn sàng phát huy thế mạnh về nguồn lực, công nghệ, giáo dục, năng lượng, nông nghiệp và tài chính để tăng cường hợp tác với Việt Nam, đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi ích của hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Canada; đánh giá cao những bước phát triển quan trọng của quan hệ hai nước sau gần một thập kỷ triển khai khuôn khổ Đối tác toàn diện. Tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng mở rộng; quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; củng cố tin cậy chính trị và phát huy các cơ chế hợp tác hiện có.
Mở rộng hợp tác xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên khai thác hiệu quả các khuôn khổ hợp tác và liên kết kinh tế hiện có; mở rộng thị trường, kết nối chuỗi cung ứng; khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Canada đầu tư lâu dài tại Việt Nam.
Hai nước cần tạo thêm động lực tăng trưởng mới thông qua hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tiên tiến; đồng thời mở rộng hợp tác về năng lượng, phát triển xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, an ninh lương thực và phát triển bền vững.
Về quốc phòng - an ninh, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong đào tạo, nâng cao năng lực, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh hàng hải, cứu hộ - cứu nạn, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức an ninh phi truyền thống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng cho sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương.

Toàn quyền Louise Arbour nhất trí với các định hướng lớn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định Canada sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và các cơ chế đa phương phù hợp; đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đưa hợp tác nghị viện trở thành trụ cột quan trọng
Cùng ngày, tại Nhà Quốc hội Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc ăn trưa làm việc với Chủ tịch Thượng viện Raymonde Gagné và Chủ tịch Hạ viện Francis Scarpaleggia.
Lãnh đạo Quốc hội Canada đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và việc hai nước vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược, mở ra một chương mới trong quan hệ Việt Nam - Canada.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Mark Carney, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác chiến lược trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng lớn giữa hai nước.
Trong khuôn khổ quan hệ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đưa hợp tác nghị viện trở thành một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng pháp lý và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao.
Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục coi hợp tác kinh tế là trọng tâm, động lực của quan hệ song phương; khai thác hiệu quả hơn CPTPP, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông, lâm, thủy sản, tiếp cận thị trường Canada.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Canada tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng như năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hydrogen xanh và thương mại điện tử.
Hai nước cũng cần tạo bước phát triển mới trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, kinh tế xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo và các chương trình trao đổi, học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Quốc hội và Chính phủ Canada tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại và phát huy vai trò cầu nối giữa hai nước.
Hai bên bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hơn 50 năm quan hệ hữu nghị và khuôn khổ Đối tác chiến lược vừa được xác lập, quan hệ Việt Nam - Canada sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.




