Tin Quốc tế

WMO kêu gọi tăng cường cảnh báo sớm trước các hiện tượng thời tiết cực đoan

Hạ Anh 05/02/2026 08:49

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), tháng 1/2026 ghi nhận sự gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu, với nắng nóng bất thường, giá rét và mưa lớn nối tiếp nhau, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế, môi trường và con người.

Trong thông cáo báo chí, Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao độ chính xác, tính kịp thời của công tác dự báo, đồng thời tăng cường đầu tư cho các hệ thống cảnh báo sớm. Theo bà, xu hướng nhiệt độ toàn cầu tăng trong dài hạn sẽ khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn.

Thông tin tổng hợp từ cơ chế điều phối của WMO cho thấy, trong tháng này, cả hai bán cầu Bắc và Nam đều hứng chịu các thảm họa liên quan đến thời tiết trên diện rộng.

image-37-.jpg
Người dân dọn dẹp khu vực bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn ở Penco, Biobio, Chile, ngày 19/1/2026

Tại Australia, nhiều khu vực rộng lớn chịu tác động của hai đợt nắng nóng liên tiếp, kèm theo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng. Dữ liệu của Cục Khí tượng Australia cho biết thị trấn Ceduna (bang Nam Australia) ghi nhận mức nhiệt 49,5 độ C vào ngày 26/1, thiết lập kỷ lục địa phương. Sự kết hợp giữa nắng nóng và gió giật mạnh đã đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức cực đoan tại nhiều nơi.

Chile và Argentina cũng đối mặt với nắng nóng kéo dài, hạn hán và gió mạnh, làm bùng phát nhiều đám cháy rừng quy mô lớn.

Trong tuần cuối tháng 1, một cơn bão mùa đông mạnh quét qua phần lớn Canada và Mỹ, gây tuyết rơi diện rộng, mưa tuyết và băng, kèm theo giá lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Cơn bão khiến nhiều người thiệt mạng, hàng loạt chuyến bay bị hủy và hàng trăm nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

Nga ghi nhận lượng tuyết rơi bất thường, với bán đảo Kamchatka có lớp tuyết dày hơn 2m trong hai tuần đầu tháng 1, sau khi đã chứng kiến lượng tuyết dày tới 3,7m trong tháng 12 năm ngoái.

Hai tháng liên tiếp đánh dấu một trong những giai đoạn có lượng tuyết lớn nhất tại khu vực này kể từ thập niên 1970, khiến thủ phủ Petropavlovsk-Kamchatsky gần như tê liệt khi tuyết vùi lấp phương tiện và cản trở việc tiếp cận các tòa nhà, hạ tầng thiết yếu.

Tại châu Âu, các cơn bão liên tiếp mang theo mưa lớn, gió mạnh và sóng cao, làm gián đoạn giao thông và gây ngập lụt ở nhiều quốc gia, từ Ireland, Anh đến Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và khu vực Địa Trung Hải.

Ở khu vực đông nam châu Phi, mưa lớn kéo dài trong nhiều tuần khiến mực nước sông dâng cao, các hồ chứa quá tải và lũ tràn vào khu dân cư, trong đó Mozambique chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Dự báo mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Nhấn mạnh thời tiết cực đoan luôn nằm trong nhóm rủi ro hàng đầu của Báo cáo rủi ro toàn cầu hằng năm do Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố, bà Saulo cho biết số người chịu tác động bởi các thảm họa liên quan đến thời tiết và khí hậu tiếp tục tăng qua từng năm, với những tổn thất về con người thể hiện rõ trong suốt tháng 1 vừa qua.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
WMO kêu gọi tăng cường cảnh báo sớm trước các hiện tượng thời tiết cực đoan
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.