Môi trường du lịch

Xây dựng điểm đến xanh, sạch và đẹp ở Đà Nẵng

Thùy Minh 12/09/2024 07:30

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã kết nối các câu lạc bộ, đội, hội, nhóm tình nguyện viên tổ chức nhiều hoạt động tổng dọn vệ sinh, thu gom rác, góp phần xây dựng điểm đến xanh, sạch và đẹp.

Một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên là “Clean up Son Tra” (Làm sạch Sơn Trà) với khẩu hiệu hành động là “Vì một Sơn Trà xanh” thu hút nhiều tình nguyện viên tham gia thu gom rác vương vãi dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà, bãi biển và các điểm tham quan, dã ngoại. Các tình nguyện viên còn lặn thu nhặt rác, thu gom các loại lưới ma tại các rạn san hô để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Theo ông Phan Minh Hải, Phó trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, hoạt động “Clean up Son Tra” được phối hợp tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng, du khách về bảo vệ môi trường biển, bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên khi tham quan bán đảo Sơn Trà. Đồng thời, kết nối với các câu lạc bộ, hội, đội, nhóm cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ, tạo điều kiện để phát triển rạn san hô và hệ sinh thái biển. Thông qua các hoạt động này còn lan tỏa thông điệp sống xanh, kêu gọi cộng đồng chung tay xây dựng hình ảnh bán đảo Sơn Trà là điểm đến du lịch xanh.

diem-den-xanh.png
Ảnh minh họa

Cuối tháng 8 vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với Thành đoàn, Hội Sinh viên thành phố, Trường Đại học Thể dục- Thể thao Đà Nẵng tổ chức hoạt động “Clean up Son Tra” với chủ đề “Lặn biển nhặt rác, giải cứu san hô và dọn vệ sinh môi trường tại bán đảo Sơn Trà” thu hút gần 200 học sinh, sinh viên, tình nguyện viên đến từ các câu lạc bộ bơi, lặn biển... tham gia. Các tình nguyện viên dọn vệ sinh, nhặt rác dọc đường lên bán đảo Sơn Trà đoạn từ ngã ba đường Hoàng Sa - Lê Văn Lương đến Bảo tàng Đồng Đình. Đồng thời, thu gom rác và lưới ma tại rạn san hô ở xung quanh khu vực hòn Sụp. Tại đây, các tình nguyện viên được những người có kinh nghiệm hướng dẫn các bài tập vận động trước khi xuống nước; hướng dẫn các kỹ năng bảo đảm an toàn và thu gom rác đáy biển để không làm ảnh hưởng đến các rạn san hô cũng như cách cắt lưới ma, gỡ lưới ma tại rạn san hô…

Bí thư Đoàn Trường Đại học Thể dục - Thể thao Đà Nẵng Bùi Đăng Toản cho hay: “Qua trải nghiệm, khảo sát ở bán đảo Sơn Trà và các rạn san hô cho thấy, có tình trạng rác thải nhựa vương vãi, đặc biệt là tại rạn san hô, gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển cũng như tái tạo của hệ sinh thái dưới nước. Đà Nẵng được thiên nhiên ưu đãi những tài nguyên rất vô giá, do đó rất cần sự chung tay bảo vệ, gìn giữ di sản thiên nhiên. Đoàn Trường Đại học Thể dục- Thể thao Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kêu gọi sinh viên trong trường cùng tham gia các hoạt động thu gom rác ở bán đảo Sơn Trà và các rạn san hô, nhất là các sinh viên Khoa Bơi lội. Trước khi tham gia hoạt động này, các sinh viên được tập huấn tại trường. Những sinh viên đáp ứng được các kỹ năng bơi lội, giữ an toàn dưới nước và kỹ năng thu gom rác, gỡ lưới ma mới được lựa chọn tham gia hoạt động ý nghĩa này”.

Theo ông Phan Minh Hải, việc nhặt rác ở bán đảo Sơn Trà và các rạn san hô rất quan trọng, giúp duy trì, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái biển. Đây là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quý giá để phát triển kinh tế biển cũng như những sản phẩm du lịch biển.

“Thông qua hoạt động “Clean up Son Tra”, chúng tôi muốn gửi một thông điệp tới các bạn trẻ là đừng xả rác bừa bãi và hãy cùng chung tay với thành phố giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác tại những điểm tham quan, dã ngoại ở bán đảo Sơn Trà, các bãi biển và bảo vệ các rạn san hô, góp phần giữ gìn, bảo vệ, phát huy di sản thiên nhiên quý giá của thành phố cũng như xây dựng điểm đến xanh, sạch và đẹp”, ông Phan Minh Hải kêu gọi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Xây dựng điểm đến xanh, sạch và đẹp ở Đà Nẵng