Xây dựng TP Bắc Giang sáng xanh sạch đẹp

Hoàng Linh|26/10/2023 15:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thời gian qua, TP Bắc Giang có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, góp phần xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.

Sáng Chủ nhật, phụ nữ, người già tổ dân phố Giáp Tiêu (phường Dĩnh Kế) cùng nhau quét đường, đàn ông khỏe mạnh thu gom, vận chuyển rác. Không khí lao động nhộn nhịp.

Bà Chu Thị Minh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Giáp Tiêu cho biết: “Tổ dân phố có 234 hộ, gần 1 nghìn nhân khẩu. Chi bộ có 31 đảng viên đang sinh hoạt và 48 đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Dù người dân đã quen với lịch lao động tập trung vào ngày Chủ nhật song chiều thứ Bảy hằng tuần, ban lãnh đạo tổ dân phố vẫn duy trì thông báo thời gian, địa điểm trên loa và trong nhóm zalo. Bởi vậy, số lượng cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường rất đông”.

Có mặt từ sớm dọn vệ sinh, chị Nguyễn Thị Quyên, cán bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nói: “Là đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, tôi thường xuyên tham gia ngày “Chủ nhật xanh” cùng mọi người trong tổ dân phố. Qua đó, vừa giữ cảnh quan sạch, đẹp vừa thêm gắn kết tình cảm mọi người với nhau”.

tp-bac-giang.jpg
Người dân thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì dọn vệ sinh môi trường

Dọc hai tuyến đường chính ở thôn Đồi Nên, xã Dĩnh Trì, bà con trồng cây, hoa xanh tốt. Theo Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hoàng Thị Giới, phong trào vệ sinh môi trường của thôn được đông đảo nhân dân hưởng ứng, nhiều gia đình cả vợ chồng, các con tích cực tham gia. Như vợ chồng chị Nguyễn Thị Nhiệm và anh Hoàng Văn Dong dù kinh doanh bận rộn song hầu như không vắng mặt buổi nào.

Chị Nhiệm cho hay: “Không chỉ “Chủ nhật xanh”, mỗi sáng, vợ chồng tôi đều dậy sớm tập thể dục, quét dọn vỉa hè, phân loại rác thải. Giữ cửa nhà mình sạch cũng là góp sức giữ cho tuyến phố xanh, sạch”. Đặc thù thôn rộng, nhiều khu đô thị mới chưa có nhà xây và người dân đến ở nên có tình trạng cỏ mọc um tùm, rác thải bừa bãi. Để xây dựng cảnh quan sạch, đẹp, thôn vận động bà con chung tay dọn vệ sinh, thu gom rác thải ở những trục chính của khu đô thị mới.

Từ đầu năm đến nay, TP Bắc Giang đã huy động gần 40 nghìn lượt người tham gia thu gom hơn 700 tấn rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng; giải tỏa 20 điểm rác thải tồn lưu, điểm tập kết phế thải xây dựng trái phép; duy trì cắt tỉa, chăm sóc hơn 50 km đường hoa, dải cây xanh.

Theo đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Thành ủy, cụ thể hóa Chỉ thị 17 ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, cấp ủy, chính quyền TP. Bắc Giang coi đây là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên. Thành ủy, UBND thành phố phát động phong trào ngày “Chủ nhật xanh”, huy động mọi người, mọi nhà dọn vệ sinh nơi công cộng vào cuối tuần, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tại các thôn, tổ dân phố có gần 75% hộ dân có người đại diện tham gia ngày “Chủ nhật xanh” và các hoạt động bảo vệ môi trường. Quá trình thực hiện cho thấy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ dân vận cộng đồng ở địa phương đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân. Thành phố đã thành lập 151 tổ dân vận cộng đồng với 2.701 thành viên.

Để việc triển khai ngày “Chủ nhật xanh” đi vào nề nếp, BTV Thành ủy thành lập các tổ giám sát, thường xuyên kiểm tra thực tế tại các tuyến đường, khu dân cư để kịp thời phát hiện vi phạm, yêu cầu các phường, xã tổ chức thu gom, giải tỏa, nhắc nhở những nơi làm chưa tốt, khắc phục tính hình thức. UBND TP ban hành bộ tiêu chí chấm điểm việc thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” để các phường, xã triển khai tới các thôn, tổ dân phố tự đánh giá, chấm điểm hằng tuần làm cơ sở bình xét thi đua.

Bên cạnh những nơi làm tốt, việc tổ chức ngày “Chủ nhật xanh” ở một số nơi còn hình thức; còn điểm tồn lưu rác quanh các khu chung cư, chợ, gầm cầu chưa được xử lý, giải tỏa kịp thời. Việc dọn vệ sinh làm đẹp cảnh quan tại những nơi công cộng như khuôn viên, vườn hoa, khu nhà văn hóa chưa được quan tâm thường xuyên.

Ông Vũ Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Trần Nguyên Hãn cho biết: “Chúng tôi yêu cầu các chi bộ giám sát, tổng hợp việc tham gia ngày “Chủ nhật xanh” của đảng viên làm cơ sở đánh giá xếp loại cuối năm. Cùng đó huy động sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng phố, ngõ trên địa bàn xanh, sạch, đẹp ”.

Để nâng cao hiệu quả phong trào, mỗi địa phương, đoàn thể có cách làm khác nhau. Đơn cử như tổ dân phố số 7, phường Thọ Xương xây dựng mô hình “Thùng rác an toàn không rác thải độc hại”; đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp ở phường Đa Mai. Chị Đặng Thị Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trần Phú cho biết: “Các chi hội tuyên truyền, hướng dẫn hội viên phân loại rác để tái chế gây quỹ. Qua nguồn quỹ này, từ đầu năm đến nay, Hội đã hỗ trợ 105 suất quà, trị giá hơn 40 triệu đồng cho trẻ em, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mới đây, phường triển khai mô hình ngôi nhà xanh tại Trường Tiểu học Trần Phú”.

Thời gian tới, TP Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải. Nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” phù hợp, hiệu quả hơn. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại các phường, xã; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo đảm không còn phát sinh các điểm tồn lưu rác thải, đổ rác thải không đúng quy định, đẩy mạnh công tác thu giá dịch vụ trên địa bàn.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng TP Bắc Giang sáng xanh sạch đẹp