Xuân yêu thương Quý Mão - Vì một Cần Giờ phát triển Xanh

Hà Thu|17/12/2022 15:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sáng ngày 17/12, tại Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình "Mừng Xuân Quý Mão 2023 – Chia sẻ yêu thương và Vì một Cần Giờ phát triển Xanh".

Tham dự chương trình có Thượng tá – Nguyễn Hùng Vương, Phó Chủ nhiệm Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Thượng tá Trương Sỹ Nam – Phó chỉ huy Trưởng Trung tâm Huấn luyện Bộ tự lệnh Vùng 2 Hải Quân; Trung tá Ngô Tuấn Long – Chính trị viên Đồn biên phòng Cần Thạnh; Thiếu tá Lê Văn Bình - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thạnh An; Bà Trương Thị Ngọc Hằng – Giám đốc truyền thông Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam; Ông Dương Trọng Dật – Nguyên Tổng Biên tập báo SGGP - Viện Đào tạo Văn học nghệ thuật trường Đại học Văn Lang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội BVTN&MT TP.HCM; PGS.TS Lê Hùng Anh - Phó Chủ tịch Hội nước Sạch và Môi trường Việt Nam - Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM; Bà Hà Thị Cẩm Vân – Chủ tịch Hội từ thiện Trái Tim Vàng; Bà Hồ Tịnh Tâm – Phó Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Báo Chí Vì Môi trường; Ông Trần Long – Trưởng văn phòng đại diện Phía Nam – Trung ương hội Phát triển hợp tác Kinh tế Việt Nam - Asean.

tp-hcm-1-.jpg
Xuân yêu thương Quý Mão - Vì một Cần Giờ phát triển Xanh

Hưởng ứng chương trình “Xuân biên cương - Ấm lòng dân bản” của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. HCM Xuân Quý Mão 2023, chương trình VÌ BIỂN ĐẢO XANH TỔ QUỐC (bao gồm Hiệp hội Nhựa Việt Nam, Hiệp hội Các nhà sản xuất Sản phẩm Thân thiện Môi trường Việt Nam, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, Hội Nước Sạch và Môi trường Việt Nam tại TP.HCM, CLB Báo chí Vì Môi trường TPHCM) cùng Bệnh viện Thống Nhất và Hội Thiện nguyện Trái Tim Vàng phối hợp thực hiện chương trình an sinh xã hội mang tên “Mừng Xuân Quý Mão 2023 – Chia sẻ yêu thương và Vì một Cần Giờ phát triển Xanh”.

Đây là sự kiện thiết thực có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân, tương ái; huy động các nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động công tác xã hội cùng với Bộ đội Biên phòng TP.HCM và Đồn biên phòng Cần Thạnh (Cần Giờ) chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội.

Theo đó, nhân dịp Tết Quý Mão cùng chăm lo cho đời sống người dân vui xuân, đón tết; chương trình sẽ trao 430 phần quà trị giá 300.000 đồng/phần (bao gồm: gạo, mì, nước tương, nước mắm, dầu ăn, đường, hạt nêm và một cơ số thuốc) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Về phía bệnh viện Thống Nhất sẽ thực hiện thăm khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho bà con trị giá 55 triệu đồng.

Ngoài chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết; còn có các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường. Trong khuôn khổ chương trình, khởi động dự án trồng cây xanh tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh trong năm 2023; dự kiến trồng khoảng 200 cây Bàng Thái Lan xung quanh doanh trại và dọc 2 bên đường và 150 cây Dầu bên trong doanh trại. Được biết trong năm 2023, đồn Biên Phòng Cần Thạnh sẽ tiến hành san lấp mặt bằng dọc theo 2 bên đường và xung quanh doanh trại để trồng cây. Số lượng đất, cát dự kiến là: 1.980 m3 (330m x 4m x 1.5 m).

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết: Trong chương trình canavan “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển” “Xuân Quý Mão 2023 – Chia sẻ yêu thương và vì một Cần Giờ phát triển xanh”, được thực hiện tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh thuộc BĐBP TP.HCM vào ngày 7/1/2023 sắp tới với hoạt động đầy ý nghĩa thiết thực, nhân văn như: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Bộ đội biên phòng Bộ Quốc phòng và BĐBP thành phố, tích cực tham gia cùng BĐBP thành phố quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố trong tình hình mới.

Đặc biệt trong chương trình này còn có một hoạt động hết sức quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc đó là khởi động dự án trồng cây xanh trong khuôn viên Đồn biên phòng Cần Thạnh và hai bên đường vào đồn trong năm 2023. Theo đó là các hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hãy tích cực cùng đồng hành bảo vệ môi trường, không xả rác thải nhất là túi nilon dùng một lần.

xuan-bien-cuong-hcm-7-.jpg
Đại sứ chương trình năm 2023 - Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 - Nguyễn Thanh Hà

Tại chương trình, Đại sứ chương trình năm 2023 - Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2022 – Nguyễn Thanh Hà chia sẻ: "Bản thân em sẽ luôn cố gắng tích cực để có thể truyền tải các thông điệp về bảo vệ môi trường đến với tất cả mọi người. Em hy vọng rằng, mình có thể lan tỏa những thông điệp tích cực đến các bạn sinh viên, học sinh và tất cả mọi người để có thể bảo vệ một môi trường xanh - sạch - đẹp".

W_xuan-bien-cuong-hcm-4-.jpg
PGS.TS Lê Hùng Anh - Phó Chủ tịch Hội nước Sạch và Môi trường Việt Nam - Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Hùng Anh - Phó Chủ tịch Hội nước Sạch và Môi trường Việt Nam - Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM chia sẻ: ''Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức các hoạt động xã hội cùng bộ đội biên phòng tạo TP. Hồ Chí Minh. Và đặc biệt Đồn biên phòng Cần Thạnh, Cần Giờ, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hianf cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023 góp phần thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác an sinh xã hội''.

Tại buổi lễ, đại diện các bên đã Ký liên tịch giữa các Hội, Hiệp hội, Viện Môi trường, CLB Báo chí, Từ thiện Trái Tin Vàng, Bệnh Viện Thống Nhất, Công ty Xử lý Chất thải rắn Việt Nam về việc cùng hợp tác trong các hoạt động trong năm 2023.

W_xuan-bien-cuong-hcm-3-.jpg
Đại diện các bên đã Ký liên tịch giữa các Hội, Hiệp hội, Viện Môi trường, CLB Báo chí, Từ thiện Trái Tin Vàng, Bệnh Viện Thống Nhất, Công ty Xử lý Chất thải rắn Việt Nam về việc cùng hợp tác trong các hoạt động trong năm 2023

Cũng tại chương trình, Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) tặng chương trình 100 thùng rác.

Một số hình ảnh tại chương trình:

W_tp-hcm-6-.jpg
W_tp-hcm-5-.jpg
W_tp-hcm-4-.jpg
W_tp-hcm-2-.jpg
W_xuan-bien-cuong-hcm-5-.jpg

Chương trình sẽ thực hiện khám và phát thuốc, cũng như tặng quà Tết cho hơn 430 bà con nghèo và khó khăn cho các hộ nghèo trên địa bàn Thị trấn Cần Thạnh, khởi động dự án trồng cây xanh và cải tạo cảnh quan cũng như hướng dẫn phân loại rác và tuyên truyền người dân không vứt rác xuống biển tại Đồn biên Cần Thạnh (Thị trấn Cần Thạnh – huyện Cần Giờ).

Thời gian tổ chức:
Ngày 07/01/2023 (dự kiến).

Địa điểm: Đồn Biên Phòng Cần Thạnh (huyện Cần Giờ). Hình thức ủng hộ: Tham gia trực tiếp sự kiện hoặc ủng hộ hiện vật – hiện kim.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuân yêu thương Quý Mão - Vì một Cần Giờ phát triển Xanh