Alaska, Mỹ: người dân đang sống trong chu kỳ của bóng tối kéo dài 65 ngày

Minh Hải (T/h)|22/11/2018 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thành phố Utquiavik với khoảng 4.000 người sinh sống hiện đang trong chu kỳ của bóng tối kéo dài 65 ngày, gọi nôm na là “đêm vùng cực”. Theo Judson Jones, nhà khí tượng học của CNN, đêm vùng cực là một thuật ngữ phổ biến ở những nơi không có chu kỳ Mặt trời mọc trong khoảng thời gian dài quá 24 giờ.

>>>Vinpearl Hotel Huế – Viên ngọc lấp lánh giữa lòng kinh đô cổ kính

>>>Kiên Giang: Nhiều giải pháp nâng tỷ lệ sử dụng nước sạch ở nông thôn

Một phần ba phía bắc Alaska nằm trên Vòng Bắc Cực, vòng vĩ độ bao quanh vùng Cực Bắc lạnh lẽo. Mặc dù Utqiagvik không phải là thị trấn duy nhất ở Alaska trải nghiệm hiện tượng này nhưng đây lại là địa danh đầu tiên diễn ra hiện tượng này vì nằm gần Cực Bắc nhất.

Trong khoảng 1-2 tháng, các cư dân thuộc vùng Kaktovik, Point Hope và Anaktuvuk Pass sẽ không có ánh sáng mặt trời. Hoàng hôn cuối cùng của họ sẽ xảy đến vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, theo CNN.

Ở Utqiagvik, Mặt trời chính thức lặn vào lúc 13h43 ngày 18/11, bắt đầu chuỗi 65 ngày không ánh sáng. Mặt trời dự kiến sẽ ló dạng lần nữa vào ngày 23/1/2019.

Minh Hải (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Alaska, Mỹ: người dân đang sống trong chu kỳ của bóng tối kéo dài 65 ngày