Con người đang nuốt khoảng 14.000 mảnh nhựa mỗi năm

Yến Anh (Theo Iflscience)|14/04/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bộ Y tế vào cuộc vụ chế biến thuốc từ than tre

(Moitruong.net.vn) – Theo một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học nước Anh, chúng ta có thể đang tiêu thụ hơn 100 hạt nhựa trong mỗi bữa ăn. Những mảnh nhựa này có thể đến từ những đồ gia dụng mềm và các loại vải tổng hợp, bám vào bụi trong nhà rồi rơi lên chén đĩa, theo đường ăn uống vào cơ thể con người.

>>>3 thực phẩm “thần thánh” chữa rụng tóc hiệu quả nhà nào cũng có

Ảnh minh họa

Để tiến hành thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã đặt các đĩa Petri (là một loại đĩa bằng thủy tinh hoặc chất dẻo dạng hình trụ có nắp đậy mà các nhà sinh vật học sử dụng để nuôi cấy tế bào hay những cây rêu nhỏ) chứa chất dính bụi trên bàn, nằm cạnh những đĩa đựng đồ ăn chính tại ba ngôi nhà khác nhau vào các bữa ăn khác nhau. Sau 20 phút, các nhà khoa học đã phát hiện 14 hạt nhựa nhỏ trên mỗi đĩa Petri.

Do đĩa đựng đồ ăn có kích thước lớn hơn nên các nhà khoa học đã ước tính có khoảng 114 hạt nhựa có thể rơi trên đĩa vào mỗi bữa ăn. Đồng nghĩa rằng trung bình mỗi năm, chỉ với việc ăn cơm thì một người bình thường nuốt từ 13.731 đến 68.415 hạt nhựa có nguồn gốc từ bụi trong nhà.

Thông tin này đã khiến cho các chuyên gia nghiên cứu vô cùng lo lắng, vì theo các chuyên gia việc tiêu hóa các hạt nhựa này có thể phá hoại phổi, nhiễm độc thận và ảnh hưởng lên hoocmôn. Đồng thời đưa ra cảnh báo mỗi gia đình cần giữ gìn vệ sinh trong nhà sạch sẽ, đặc biệt là hạn chế mở cửa sổ để ngăn chặn bụi bẩn từ bên ngoài môi trường bay vào nhà.

Yến Anh (Theo Iflscience)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con người đang nuốt khoảng 14.000 mảnh nhựa mỗi năm