Indonesia sơ tán hàng nghìn người dân sau khi đưa ra cảnh báo sóng thần

Thanh Thanh|18/04/2024 17:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hàng nghìn người dân sống trên đảo Tagulandang đang tiến hành sơ tán khi Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia (PVMBG) ban bố cảnh báo sóng thần sau hàng loạt vụ phun trào kèm theo tro bụi nóng ở ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi.

Cụ thể, vào tối ngày 17/4, giới chức trách Indonesia đã nâng cảnh báo núi lửa Ruang lên cấp độ 4 – báo động cao nhất trong hệ thống thang cảnh báo gồm 4 cấp độ. 

Đồng thời, ông Hendra Gunawan - Người đứng đầu PVMBG cũng đề nghị người dân sống trên đảo Tagulandang, đặc biệt là những người sống gần bờ biển, cần cảnh giác trước nguy cơ núi lửa tiếp tục phun trào đất đá, dung nham, tro bụi nóng, trong khi các phần núi lửa bị sụp đổ xuống biển và các cơn địa chấn có thể gây sóng thần. Tại một số khu vực trên đảo Tagulandang đã xuất hiện mưa đá, sỏi.

Vào ngày 18/4, Giám đốc Trung tâm dữ liệu thảm họa thuộc Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) - ông Abdul Muhari cũng cho biết ước tính số người trong khu vực này phải lập tức sơ tán là 11.615 người.

Ông Abdul cũng đưa ra nhận định, núi lửa phun trào có thể gây ra cơ chế tạo sóng thần, tấn công các khu vực ven biển phía Tây, Tây Bắc và Tây Nam đảo Tagulandang. 

indonesia-songthan-moitruongnet.png
Indonesia sơ tán hàng nghìn người dân sau khi đưa ra cảnh báo sóng thần

Phần lớn cư dân, gồm hơn 800 người, sống trên đảo Ruang sát núi lửa đã được sơ tán sang đảo Tagulandang lân cận bằng thuyền, phà. Số người dân này đang ở tạm tại các nhà thờ, trung tâm thể thao, nhà cộng đồng trên đảo Tagulandang và rất cần chăn màn, lều bạt, đồ dùng sạch…       

Ngoài ra cũng có những người dân đang tự sơ tán lên các vùng cao hơn ở phía đông đảo Tagulandang bằng cách đi bộ hoặc sử dụng xe ô tô, xe máy. 

Theo PVMBG, trong  hơn 24 giờ qua, tại núi lửa Ruang xảy ra ít nhất 05 vụ phun trào với các cột tro bụi xám bốc cao từ 1.800 mét đến 3.000 mét tính từ đỉnh núi. Các vụ phun trào kèm âm thanh dữ dội, động đất và sét núi lửa.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 1/4 – 17/4/2024, PVMBG ghi nhận khoảng 1.439 trận động đất núi lửa sâu, 569 trận động đất núi lửa nông và 6 trận động đất kiến tạo cục bộ ở núi lửa Ruang. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản do núi lửa phun trào.

Bài liên quan
  • Sau động đất ở Nhật Bản, Chính phủ Nga ban bố cảnh báo sóng thần
    Theo hãng tin Kyodo, chính quyền tỉnh Ishikawa (Nhật Bản) xác nhận hiện số người thiệt mạng ít nhất là 4 người trong số khoảng 30 người bị thương tại đây và các tỉnh khác. Sau trận động đất ở Nhật Bản, Chính phủ Nga đã ban bố cảnh báo sóng thần ở khu vực ven biển phía Tây Sakhalin, vùng Viễn Đông nước này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia sơ tán hàng nghìn người dân sau khi đưa ra cảnh báo sóng thần