(Moitruong.net.vn) – Nhiều sinh viên, học sinh tận dụng nguyên vật liệu đã qua sử dụng để tạo nên những sản phẩm vừa có giá trị vừa thân thiện môi trường.
Tận dụng lượng vỏ trấu thải ra, nhóm sinh viên (SV) thuộc Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) đã chế tạo ra một loại xà phòng thiên nhiên.
Nguyễn Thị Diệu Huyền, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ: “VN là một trong các nước có sản lượng lúa gạo cao nhất trên thế giới, lượng trấu thải ra hằng năm rất lớn. Thông thường vỏ trấu được dùng làm chất đốt, thức ăn cho gia súc hay thậm chí là thải ra các dòng sông, kênh rạch. Việc này vừa lãng phí vừa gây ô nhiễm môi trường. Nếu tận dụng được lượng trấu lớn hằng năm vào chế tạo than hoạt tính sẽ mở ra một nguồn nguyên liệu sẵn có và chất lượng tốt để sản xuất xà phòng”.
Nhóm sinh viên Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu với sản phẩm xà phòng được làm từ vỏ trấu
Do kinh phí hạn hẹp (chủ yếu thầy giáo tài trợ và đóng góp của các thành viên) nên từ phòng thí nghiệm đến công đoạn sản xuất, các thiết bị chế tạo xà phòng được tận dụng từ những gì có sẵn trong nhà bếp như: nồi, máy xay cầm tay, chày cối chiết nước lá cây, thậm chí lấy khuôn bánh trung thu để đóng bánh xà phòng.
Ngoài tính năng tẩy rửa các vết bẩn, theo lời Diệu Huyền, điểm khác biệt của xà phòng đen là có các lỗ xốp nano với khả năng hấp thụ cao nên rất tốt cho việc khử độc, khử vi khuẩn, khử mùi và đặc biệt là làm sạch sâu tận gốc các độc tố, cặn trang điểm, bã nhờn trên làn da. Bên cạnh đó, loại xà phòng đen không sử dụng chất bảo quản, hương liệu công nghiệp, chất tạo bọt, chất tạo độ cứng, không gây cảm giác nhớt khi sử dụng.
Với tính ứng dụng cao, đầu tháng 6 vừa qua, đề tài chế tạo xà phòng từ vỏ trấu được giải nhì cuộc thi bình chọn SV nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2016. PGS-TS Nguyễn Văn Tư, Viện Khoa học và kỹ thuật vật liệu, nhận xét: “Về mặt khoa học, ý nghĩa lớn nhất của sản phẩm này là tận dụng được nguồn phế thải từ vỏ trấu để làm ra sản phẩm có ích, đồng thời mở ra ứng dụng mới cho than hoạt tính, trước đây chỉ được biết đến với công dụng khử mùi, lọc nước”.
Cao Khả Tiến và chiếc khăn lau bảng thông minhẢNH: THANH BÌNH
Khăn lau bảng thông minh
Sản phẩm do Cao Khả Tiến, học sinh (HS) Trường THPT Tam Giang (H.Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) sáng chế, vừa đoạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2016, có thể hút bụi gần 100%.
Khi sử dụng, khăn lau bảng sẽ hút hầu hết lượng bụi phấn vương trên bục giảng, làm giảm tác hại của bụi phấn đối với sức khỏe của giáo viên và HS. “Sản phẩm khăn bảng thông minh có thể coi như một máy hút bụi đa năng, vừa lau bảng vừa hút bụi. Từ vật liệu đến cách làm chiếc khăn bảng này đều rất đơn giản, HS có thể dễ dàng làm được để sử dụng”, Khả Tiến cho biết.
Cấu tạo chính của khăn lau bảng thông minh gồm một quạt gió máy tính, phần khung bằng nhôm ống, vỏ lấy từ chai nhựa, 2 pin 9V, một công tắc, một khăn lau thường, một thiết bị sạc pin. Những thứ này được Khả Tiến tận dụng từ sản phẩm không còn sử dụng để tái chế. Khăn bảng thông minh chia làm 3 khoang. Khoang thứ nhất (trên cùng) đựng pin và công tắc điều khiển. Khoang thứ hai (ở giữa) đựng túi chứa bụi phấn. Khoang thứ ba (dưới cùng) chứa một quạt hút bụi phấn và lớp khăn lau bảng.
Nguyên tắc hoạt động của chiếc khăn lau bảng này là sử dụng lực cuốn gió của cánh quạt, hút bụi phấn vào và giữ lại trong túi chứa. Khi lau bảng, chỉ cần bật công tắc nguồn và lau bảng như xốp lau thông thường. Khi quạt quay sẽ tạo một sự chênh lệch áp suất khí quyển làm cho bụi vào trong túi chứa. Nếu túi phấn đầy, có thể mở ra vệ sinh rồi lắp và tiếp tục sử dụng.
Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tam Giang, cho biết: “Chiếc khăn lau bảng thông minh này hiện đang được ứng dụng rộng rãi trong trường. Sản phẩm này có thể sản xuất đại trà để phục vụ dạy và học”
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nổi tiếng với các công trình, cụm công trình: Công trình “Kè bảo vệ bờ hồ Hoàn Kiếm bằng công nghệ bê tông cốt phi kim, thành mỏng, khối rỗng, liên kết module”, "Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu", ông Hoàng Đức Thảo được nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Theo đó, Cuộc thi được tổ chức trực tuyến từ 9h ngày 22/11/2023 đến 24h ngày 22/5/2024 tại địa chỉ website https://cuocthi.moitruong.net.... với 06 đợt thi.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường” trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, tuần ba đợt 04 từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024, thu hút đông đảo bạn đọc dự thi.
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bảo vệ môi trường” trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, tuần thứ nhất đợt thứ tư từ ngày 12/02/2024 đến ngày 18/02/2024, thu hút đông đảo bạn đọc dự thi.
Nếu ai đã từng được một lần đến thăm quần đảo Trường Sa đều ngỡ ngàng trước những vườn rau xanh mơn mởn, cây cối xanh tốt đang vươn mình giữa mênh mông biển trời. Có được điều tưởng như phi thường ấy là nhờ sự tận tụy, cần mẫn chăm sóc của cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa khi hàng ngày vẫn chắt chiu từng giọt nước để tạo màu xanh cho đảo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam trên mọi lĩnh vực về kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, Người để lại cho chúng ta những bài học còn nguyên giá trị đến ngày nay và mãi mãi về sau. Trong đó, có lĩnh vực môi trường và công tác bảo vệ môi trường.
Hợp tác chặt chẽ với các nước trong lưu vực sông Mê Kông, cơ cấu mùa vụ, trữ nước, chuyển nước từ nơi khác về, thay đổi quy trình hoạt động của thủy điện,...là ý kiến của các nhà khoa học đưa ra nhằm giải quyết căn cơ, bền vững tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Dự báo thời tiết ngày 27/4, ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Xét theo nguyện vọng cá nhân, Trung ương đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội khóa XV.
Việc Luật Bảo vệ môi trường 2020 bắt buộc phân loại rác tại nguồn thực hiện đồng bộ trên cả nước từ ngày 1/1/2025 sẽ là bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cả mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt cũng như vận hành triển khai trên thực tế.
Nhằm giới thiệu đến công chúng trong và ngoài nước một nét đẹp riêng của Hà Nội qua 12 mùa hoa ứng với 12 tháng trong năm, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ TT&TT phát hành chuỗi tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.
Việc tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia được thực hiện và công bố số liệu trong kỳ kiểm kê trên phạm vi cả nước với đối tượng thực hiện là nguồn nước mặt, nguồn nước dưới đất, nguồn nước mưa, và các công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước.
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, người lao động trên cả nước sẽ được nghỉ 5 ngày. Dự kiến nhu cầu đi lại của người dân trong dịp này sẽ tăng mạnh.
Trước nguy cơ nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị các sở ngành, các huyện, thị xã có rừng tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT về phòng, chống cháy rừng.