Hội Phụ nữ Quảng Trị chung tay phòng chống ma túy

06/03/2018 02:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong toàn tỉnh Quảng Trị đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình và thực hiện nhiều biện pháp góp phần phòng tránh tệ nạn ma túy.

>>Hải Lăng (Quảng Trị) tiếp sức cho phụ nữ thoát nghèo bền vững

>>Góp sức xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc

Hội LHPN xã Triệu sơn phối hợp tổ chức  tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý

Quảng Trị là một tỉnh nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây; có hai cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lay, tại cửa khẩu có trung tâm thương mại, chợ biên giới gắn với các tuyến đường giao thông huyết mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương…đây cũng là điều kiện thuận để các loại tội phạm ma túy hoạt động, tình trạng ma túy ở Quảng Trị cũng đáng lo ngại, có tác động ảnh hưởng đến môi trường sống, học đường, môi trường văn hóa… Trước tình hình đó, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) trong toàn tỉnh đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình, thực hiện nhiều biện pháp góp phần phòng tránh tệ nạn ma túy.

Được biết, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị  đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, các Đồn Biên phòng; Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Các chi hội còn tổ chức phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Chỉ đạo Hội cơ sở tiếp tục lựa chọn ưu tiên trong thực hiện tiêu chí “Gia đình không tội phạm và tệ nạn xã hội trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhân rộng các mô hình câu lạc bộ phòng chống ma túy.

Bên cạnh đó, thông qua các hội thi, các buổi sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ phụ nữ, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên về Luật phòng chống ma túy, các kiến thức, nội dung liên quan đến phòng chống ma túy… Chủ động viết tin, bài, phối hợp xây dựng các phóng sự tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình trong công tác phòng chống ma túy trên các số Thông tin Bình đẳng giới và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức các buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, Hội cũng đã chú trọng triển khai thực hiện tại hai huyện miền núi Hướng Hóa và ĐaKrông nơi có hai cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay.

Thêm vào đó, các cấp Hội đã hướng dẫn các đơn vị cơ sở lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống ma túy vào quy định, quy ước thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa, khu phố văn hóa và gia đình văn hóa; chú trọng xây dựng các mô hình, câu lạc bộ và các hoạt động hỗ trợ. Duy trì, củng cố hoạt động 662 mô hình câu lạc bộ “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Phụ nữ với Pháp luật”; “Trợ giúp pháp lý”; “Phòng chống bạo lực gia đình”; “Nữ Thanh niên với pháp luật”, tổ phụ nữ “Gia đình không có người thân phạm tội và tệ nạn xã hội”…với sự tham gia của hơn 21.000 thành viên.

Nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trẻ em trong các gia đình nghèo vướng vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy, các cấp Hội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế với các hoạt động thiết thực. Có thể kể đến một số hoạt động như: quan tâm đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ và con em gia đình khó khăn; hỗ trợ các gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ đơn thân, tàn tật; phân công đỡ đầu chủ hộ phụ nữ nghèo với nhiều hình thức: giới thiệu việc làm, cho vay vốn, tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ cây con giống… Chỉ tính riêng trong năm 2017 đã mở 92 lớp dạy nghề có 2.388 lao động nữ, xây dựng mô hình “Vì phụ nữ nghèo”, mô hình giảm nghèo bền vững…

Phương Thiện


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Phụ nữ Quảng Trị chung tay phòng chống ma túy