Kiên Giang: Thanh niên xung kích trong bảo vệ môi trường

Trương Anh Sáng|10/11/2017 06:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo, định hướng các cấp bộ Đoàn vận động đoàn viên thanh niên(ĐVTN) phối hợp với quần chúng nhân dân tham gia duy tu và bảo dưỡng cảnh quan, hạ tầng nông thôn, giữ gìn và bảo vệ môi trường đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”.

>> “Giã từ dĩ vãng” giúp các phạm nhân tự tin tái hòa nhập cộng đồng

>> Kiên Giang: Thu giữ hơn 1,2 tấn phế liệu nhập lậu

>> Kiên Giang: Bệnh viện đốt rác y tế, dân bức xúc

Phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong phong trào Tuổi trẻ Kiên Giang chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thường xuyên tổ chức các phong trào tình nguyện, vận động nguồn lực trong nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội tự nguyện đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn. Cụ thể: Duy tu, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ 144 tuyến đường; bắc mới hơn 30 cầu bê tông; làm mới 103,7 km đường giao thông nông thôn; vận động bà con nhân dân làm bờ kè trên 494,8 km đường; xây 299 căn nhà nhân ái cho thanh niên, nhà khăng quàng đỏ; xây dựng 03 trường mầm non, 02 bờ kè chắn sóng, 01 hệ thống năng lượng mặt trời, 10 sân chơi, khu thể thao cho thiếu nhi… tổng trị giá trên 58.861 triệu đồng.

Cán bộ đoàn bàn giao trạm cấp nước miễn phí

Các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu được thể hiện bằng nhiều mô hình, hình thức hoạt động nên đã có sức lan tỏa tới cộng đồng. Tỉnh Đoàn thường xuyên phối hợp với các tổ chức xã hội, cơ quan chức năng trong tỉnh tổ chứ các lớp tập huấn tuyên truyền bảo vệ đa dạng sinh học biển và thích ứng biến đổi khí hậu cho đoàn viên thanh niên, ngư dân và người dân sống ở khu vực ven biển tại huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Hà Tiên, An Biên và An Minh; tổ chức tập huấn và hội thảo về ứng phó biến đổi khí hậu và ra quân hưởng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường.

Các cấp bộ Đoàn thành lập đội hình tình nguyện ra quân làm vệ sinh thu gom rác thải ở các khu vực chợ nông thôn, phát hoang các tuyến lộ, trồng mới 122.355 cây xanh tạo cảnh quan, bóng mát tại khuôn viên cơ quan đơn vị, trường học và các tuyến đường dọc bờ sông; Vận động các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng 09 trạm nước ngọt cho nhân dân vùng hạn mặn…

Anh Trần Hồng Thái, Trưởng ban thanh niên nông thôn tỉnh đoàn bàn giao Công trình thanh niên bảo vệ môi trường cho đại diện huyện đảo Kiên Hải

Anh Trần Hồng Thái – Trưởng ban thanh niên nông thôn Tỉnh đoàn cho biết: Các hoạt động trên đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và nhân dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, các mô hình về bảo vệ môi trường như: Đội hình thanh niên tình nguyện xung kích bảo vệ môi trường, Khu phố xanh – sạch – đẹp, tuyến đường thanh niên tự quản,… tiếp tục được củng cố và nhân rộng. Hiện nay toàn tỉnh có 246 CLB, đội, nhóm thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường với hơn 5.166 ĐVTN tham gia.

Trong thời gian tới, BCH, BTV Đoàn các cấp cần chú trọng giải quyết vấn đề bức xúc về môi trường nông thôn trong quá trình phát triển sản xuất và công nghiệp hóa, ưu tiên xây dựng công trình thanh niên có tính chất thúc đẩy phát triển nông thôn như xây dựng cầu, làm đường GTNT, hệ thống điện, bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, trồng cây xanh các loại, thu gom rác thải, xóa các điểm đen về rác thải, tổ chức làm vệ sinh môi trường, nạo vét lòng suối, khu vực bãi biển, các điểm tham quan du lịch, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường, vận động giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức ứng phó với BĐKH và nước biển dâng.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Thanh niên xung kích trong bảo vệ môi trường