Nhiều dự án bất động sản bị bỏ hoang giữa lòng Hà Nội

Yến Anh (T/h)|15/03/2018 02:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự án Trung tâm thương mại cao 9 tầng, số 5 Lê Duẩn

(Moitruong.net.vn) – Ở Hà Nội nơi mà mỗi tấc đất là một tấc vàng và giá đất ngày một tăng lại diễn ra nghịch lý rằng những lô đất trị giá hàng nghìn tỷ đang bị bỏ hoang, dang dở , trong tình trạng “đắp chiếu” một cách lãng phí.

>>>Giá đất Sa Pa ngày càng đắt đỏ

>>>Đề nghị xử phạt hơn 600 triệu đồng khách sạn xây dựng sai phép

>>>Đà Nẵng: Nhà hàng chặt chém du khách bị phạt hơn 12 triệu đồng

Dự án được phía Hapro khởi công vào ngày 30/7/2010

Theo thiết kế, công trình có chiều cao 9 tầng và 3 tầng hầm được xây dựng trên khu đất rộng 1.624 m2, diện tích xây dựng công trình là 891 m2, mật độ xây dựng 55%. Tổng diện tích sàn xây dựng là 11.901 m2, bao gồm diện tích 3 tầng hầm là 4.500 m2, 5 tầng Trung tâm thương mại với tổng diện tích là 5.064 m2, 5 tầng văn phòng với tổng diện tích là 3.837 m2.

Dự án trung tâm thương mại tại số 5 Lê Duẩn được khởi công vào hồi tháng 7/2010 được biết đến là một trong những dự án đình đám trong thời gian đó, với số vốn đầu tư lên tới 200 tỷ đồng, do Tổng công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị thi công. Tuy nhiên sau khi khởi công từ đó đến nay đã gần 8 năm nhưng dự án vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu”.

Twin Towers đường Láng

Mặt tiền của dự án hiện đang cho các cửa hàng nhỏ lẻ thuê để kinh doanh (Ảnh: Reatimes)

Chung cư Twin Towers là khu phức hợp gồm trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp do Công ty CP Tân Phú Long làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng tại một vị trí khá lý tưởng trên đường Láng, trung tâm của quận Đống Đa.

Tháng 4/2011, Dự án chính thức được Sở Xây dựng TP. Hà Nội cấp phép xây dựng với quy mô 25 tầng cao, 3 tầng hầm, 2 tầng kỹ thuật. Sau thời điểm này, Công ty Tân Phú Long tiến hành huy động của nhiều khách hàng với số vốn từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng để giành quyền mua căn hộ tại Dự án.

Tuy nhiên, sau 1 năm huy động vốn, công trình vẫn không có dấu hiệu xây dựng. Nhiều người đã viết đơn thư phản ánh, tố cáo việc Công ty Tân Phú Long mập mờ trong việc huy động vốn trong khi bỏ không dự án. Đến thời điểm hiện tại, vị trí số 1152 – 1154 vẫn là bãi giữ xe và các cửa hàng nhỏ lẻ.

Dự án 131 Thái Hà

Dự án 131 Thái hà đang trong tình trạng “đắp chiếu” sau nhiều năm khởi công

Dự án 131 Thái là bao gồm khu dịch vụ, văn phòng và nhà ở kinh doanh số 131 Thái Hà do Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Huy Hùng và Công ty kinh doanh và xây dựng nhà (Tổng Công ty đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công năm 2008, trên khu đất có diện tích 6.745m2 ngay mặt đường Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Dự kiến thời gian hoàn thành dự án là năm 2010, tuy nhiên, sau khi thi công tầng hầm và 11 tầng nổi thì chủ đầu tư tạm dừng thi công cho đến nay. Hiện tại, trên mảnh đất đắc địa này, công trình từng được kỳ vọng sẽ góp phần làm cho phố phường khang trang hơn, giờ đây lại trở thành một tòa “chung cư hoang”, gây lãng phí nguồn đất cũng như khiến bộ mặt đô thị trở nên xấu xí, nhếch nhác.

Yến Anh (T/h)

Bài liên quan
  • Flamingo Holdings tung chương trình đón đầu thời kỳ mới của bất động sản Điểm đến
    Tự hào là một trong những bất động sản du lịch hiếm hoi duy trì nhịp độ khẩn trương và sức nóng trên công trường với Siêu tiến độ không ngừng nghỉ. Nhắm chắc mục tiêu khai trương toàn bộ Thành phố Điểm đến vào tháng 12/2024, Flamingo Heritage Tân Trào City tiếp tục khiến giới đầu tư kinh doanh không thể chần chừ với gói Chương trình "Cộng đồng Kinh doanh, Hiệu quả Bền vững".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều dự án bất động sản bị bỏ hoang giữa lòng Hà Nội