Những mô hình bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội thành phố Đà Nẵng

Hồng Sơn|01/07/2017 11:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Để góp phần xây dựng và giữ gìn môi trường chung của thành phố  Đà Nẵng, nhiều tổ chức, đoàn thể, người dân thành phố đã tích cự tham gia phát động phong trào giữ gìn môi trường sống tại thành phố.

(Moitruong.net.vn) – Trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã tích cực trong phát triển kinh tế, trong đó tập trung phát triển ngành du lịch, công nghiệp… Kéo theo đó là những thay đổi về môi trường sinh hoạt, môi trường nước, không khí bị xả thải, ô nhiễm.

Dưới đây chúng tôi giới thiệu hai mô hình bảo vệ môi trường của hai tổ chức chính trị – xã hội là mô hình “Câu lạc bộ Môi trường” của Hội Cựu chiến binh Tp Đà Nẵng và mô hình “Mái nhà xanh 3 có – 2T” Hội LHPNVN Tp Đà Nẵng Hai mô hình này đã được trao tặng “giải thưởng Môi trường Việt Nam” của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước nhân rộng và học hỏi.

Mô hình Câu lạc bộ môi trường của Hội Cựu chiến binh:

CCB-MT

Một buổi ra quân vệ sinh làm sạch vỉa hè, lòng đường của CLB Môi trường Hội CCB phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu – Đà Nẵng

Mô hình Câu lạc bộ môi trường với thành phần tham gia của các hội viên thuộc hội cựu chiến binh tại các khu vực thôn, xã, phường hay khu dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng. Mô hình câu lạc bộ môi trường đầu tiên được thành lập vào 18/8/2008 tại thôn Phong Nam, xã Hòa Châu thuộc huyện Hòa Vang. Hiện nay Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng đã thành lập được 90 CLB môi trường của các hội viên cựu chiến binh ở các địa phương trên địa bàn Đà Nẵng.

Đây là mô hình bảo vệ môi trường khá hiệu quả và đã được Bộ tài nguyên và môi trường trao tặng “Giải thưởng Môi trường Việt Nam” năm 2013, Bằng khen năm 2012 của Bộ TN –MT về thành tích tham gia bảo vệ môi trường…

Hoạt động cụ thể của mô hình này là hàng tháng, hàng tuần,  các thành viên thuộc câu lạc bộ môi trường của Hội cựu chiến binh vận động nhân dân tham gia BVMT, trực tiếp tham gia dọn vệ sinh,thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường, trong vườn sân nhà của mỗi hội viên tạo nên môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp”. Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do địa phương và thành phố phát động như  Ngày môi trường thế giới, ngày Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…

Năm 2013, có hơn 10.761 người trên 202 khu vực ra ra quân vệ sinh môi trường, lồng ghép phong trào Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp và các sự kiện môi trường trong năm, thu gom được 281 tấn rác thải các loại, nạo vét được 4.742 m cống rãnh, trồng  200.077 cây xanh các loại (trong đó có 150.000 cây keo bạch đàn phủ xanh đất trống đồi trọc),  tuyên truyền trực quan với 269 băng rôn, phướn, panô các loại…

Năm 2014, kết hợp Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp, đoạn đường an toàn văn minh, các CLB đã tham gia tích cực cùng địa phương trên địa bàn thành phố với khoảng 25.000 lượt hội viên tham gia. Nhân dịp thành lập câu lạc bộ môi trường chi hội CCB số 11 phường Hòa an quận Cẩm Lệ đã vận động được 52 triệu đồng, lát vỉa hè và làm bồn hoa dọc tuyến đường Đoàn Hữu Trưng…

Trong năm 2015, CLB môi trường cựu chiến binh ra quân vệ sinh môi trường 315 lần, vơi 9.675 lượt hội viên tham gia, đảm nhận 223 đoạn đường an toàn văn minh xanh sạch đẹp. Năm 2016 Hội CCB đang xây dựng Đề án “Hoạt động câu lạc bộ môi trường CCB tham gia Xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn ( 2017-2020)” để tiếp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mô hình góp phần thực sự hiệu quả vào công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.

Qua quá trình triển khai, đến nay, câu lạc bộ môi trường của cựu chiến binh đã có những mô hình tiêu biểu như CLB môi trường văn hóa biển, CLB môi trường khu vực nội thành, CLB môi trường nông thôn huyện Hòa Vang, CLB môi trường các khu chung cư…

Mô hình Mái nhà Xanh 3 có – 2T:

rauxanh

Mô hình Sống Xanh, Mái Nhà Xanh của HLHPN TP Đà Nẵng đang được nhân rộng ra ở nhiều hộ gia đình tại thành phố Đà Nẵng

Mô hình  Mái nhà xanh 3 có – 2T  do Hội LHPN Tp Đà Nẵng phát động và tổ chức thực hiện đến các  hội viên Hội LHPN  các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê… trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các tiêu chí của mô hình Mái nhà Xanh 3 có – 2T bao gồm: Mái nhà xanh “3 có” với 3 tiêu chí:  Có cây xanh tại gia đình, Có giỏ đi chợ/ túi sinh thái, giảm sử dụng bao ni lon, Có theo giõi tiết kiệm điện, nước.

Mái nhà xanh “2 T”: (Tận dụng – Tiết kiệm) với các tiêu chí: Thực hiện tiết kiệm trong mua sắm, tiêu dùng, thực hành tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện năng, thực hành tiết kiệm nước sạch để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên nước, tận dụng nước rửa rau để tưới cây… Sử dụng giỏ nhựa hoặc túi xử dụng nhiều lần để đi chợ, hạn chế không xử dụng túi ni lon, vừa tiết kiệm đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường .

Bằng hình thức phát động tuyên truyền vận động các chị em phụ nữ xử dụng giỏ đi chợ ( thay bao nilong), trồng cây xanh trong nhà, tiết kiệm điện, nước khi xử dụng… Mô hình Mái nhà xanh 3Có – 2T dần dần mang lại môi trường xanh trong mỗi mái nhà, mỗi gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ ( điện, nước) trong mỗi gia đình, giảm thiểu lượng rác thải ( bao ni long) ra môi trường xung quanh.

Đến nay, mô hình đã đem lại những kết quả điển hình như: 100% chi, tổ hội đã vận động hội viên phụ nữ  đăng ký tham gia thực hiện mô hình. Hội Liên hiệp phụ nữ các quận Cẩm Lệ, Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê đã tặng 3.270 giỏ đi chợ và 480 hộp nhựa đựng thực phẩm cho hội viên để thay thế túi nilon. Hội LHPN huyện Hòa Vang tiếp tục duy trì tại 5 thôn của xã Hòa Tiến có 110 hộ gia đình phụ nữ trồng cây lấy lá gói thực phẩm thay thế túi nilon.

 135 chi hội thuộc quận Cẩm Lệ đăng ký chi hội không rác, vận động quyên góp trong thành viên mỗi người 50.000đ xây dựng 14 bể rác dọc tuyến đường sắt với số tiền 16,2 triệu đồng (phường Hòa An – quận Cẩm Lệ). Hội phụ nữ các phường thuộc các quận Hải Châu, Sơn Trà và huyện Hòa Vang đã vận động 6.019 hộ gia đình thay bóng đèn compact tiết kiệm điện. Phụ nữ quận Liên Chiểu duy trì mô hình“Chi hội xanh”, hiện tại đã có 97 chi hội đăng ký có 8.991 thành viên,137 quầy hàng xanh tại các chợ quận Liên Chiểu.

 Hội phụ nữ cơ sở cũng đã vận động các hội viên tham gia và trồng được 182.960 cây xanh, chậu cây, 726 bồn hoa dọc các tuyến đường, khu đất trống, khu văn hoá dân cư, nơi làm việc…, 666 vườn rau sạch/ 666 hộ, 11.986 thùng rau sạch/ 6.491 hộ, đăng ký 54 tuyến đường “xanh – sạch – đẹp”.  Từ các nguồn thải phế liệu có thể tái sử dụng được chị em thu gom bán gây quỹ để thực hiện chính sách an sinh xã hội như: xây và sửa nhà tình thương, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, tặng thẻ bảo hiểm y tế, sổ tiết kiệm, đồ dùng gia đình…;cấp học bổng, tặng quà, xe đạp, máy tính…cho học sinh nghèo, trẻ mồ côi và trang bị thùng rác để phân loại rác cho các hộ gia đình.

Hưởng ứng phong trào“Ngày Chủ nhật xanh – sạch – đẹp”, “Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường”, “Ngày Môi trường thế giới 5/6”… do chính quyền triển khai, các cấp Hội phụ nữ đã vận động cán bộ, hội viên tham gia dọn vệ sinh trên các đường kiệt, ngõ hẻm, các khu vực trọng điểm, khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương…có 444.180 lượt người tham gia. Đăng ký mới 54 đoạn đường và duy trì 1.754 đoạn đường tự quản xanh – sạch – đẹp và 432 tổ buôn bán văn minh, lịch sự, vệ sinh môi trường.

Với những nỗ lực của các cấp Hội, năm 2013, Hội LHPN Đà Nẵng được nhận “Giải thưởng Môi trường Việt Nam” của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng. Hiện nay, mô hình đang thực hiện hiệu quả và tiếp tục nhân rộng tại địa phương.

Ngoài hai mô hình bảo vệ môi trường hoạt động khá có hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường kể trên, ở thành phố Đà Nẵng còn có hàng chục các mô hình khác như : Mô hình phân rác tại nguồn, Mô hình phụ nữ hạn chế xử dụng túi ni lông, Mô hình “mỗi hố rác , trồng một cây xanh” ( huyện Hòa Vang), Câu lạc bộ ( nhóm) Sống Xanh ( Hội LHPN TP), Mô hình “Tổ dân phố văn hóa trong việc cưới, việc cúng, việc tang “ của phường An Hải Đông, Mô hình phật giáo Việt Nam quận Sơn Trà với văn hóa, văn minh đô thị” của Ban trị sự Phật giáo Việt Nam quận Sơn Trà… góp phần nâng cao nhận thức giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ  môi trường thành phố Đà Nẵng ngày càng Xanh, Sạch, Đẹp.

Hồng Sơn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những mô hình bảo vệ môi trường của các tổ chức xã hội thành phố Đà Nẵng